Thông tin thêm về vụ 4 công nhân tử vong do ngạt khí ở Trà Vinh

Theo kết quả khám nghiệm ban đầu, các nạn nhân tử vong do bị ngạt khí độc và hiện cơ quan chức năng đang tập trung làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn lao động này.

thong tin them ve vu 4 cong nhan tu vong do ngat khi o tra vinh
Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường. (Nguồn: TTXVN phát)

Công an tỉnh Trà Vinh cho biết, liên quan đến vụ tai nạn lao động xảy ra lúc 12 giờ 10 phút ngày 27/12 tại trạm bơm nước thô của Công ty Nhiệt điện Duyên Hải (xã Đôn Châu, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh), 4 nạn nhân tử vong đều là ngụ tại tỉnh Trà Vinh.

Các nạn nhân là: Nguyễn Văn Quý (30 tuổi, xã Long Toàn, thị xã Duyên Hải); Tăng Toàn Quốc (28 tuổi, ở xã Long Khánh, huyện Duyên Hải); Kim Minh Thuận (27 tuổi, ở xã Hoà Lợi, huyện Châu Thành) và Kiên Ngọc Đen (26 tuổi, ở xã Ngũ Lạc, huyện Duyên Hải).

Sáng cùng ngày, các nhân viên này thực hiện nhiệm vụ vệ sinh hồ thu nước. Sau khi vệ sinh được 2 ngăn, các nhân viên thả máy xăng vào ngăn thứ 3 để bơm nước rồi cùng nhau đi ăn cơm trưa. Một lúc sau, phát hiện máy bơm bị tắt, các nhân viên này đi kiểm tra.

Anh Quý xuống cầu thang đã bị rơi xuống hồ, ba nhân viên còn lại xuống cầu thang cứu nhau và đều bị rơi xuống hồ. Phát hiện sự việc, ba người khác tiếp tục xuống giải cứu nhưng bị ngạt khí nên quay trở lên báo cơ quan chức năng.

Theo kết quả khám nghiệm ban đầu, các nạn nhân tử vong do bị ngạt khí độc. Hiện cơ quan chức năng đang tập trung làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn lao động này. Đại tá Phan Thanh Quân, Phó Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh, Thủ tưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh trực tiếp chỉ đạo lực lượng Cảnh sát Hình sự, Kỹ thuật hình sự khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để xác định nguyên nhân vụ việc./.

thong tin them ve vu 4 cong nhan tu vong do ngat khi o tra vinh Trà Vinh: Ngạt khí trong khi hút bùn, 4 công nhân tử vong

Vụ tai nạn lao động xảy ra tại trạm bơm nước thô của Công ty Nhiệt điện Duyên Hải (xã Đôn Châu, huyện Duyên Hải, ...

/ Vietnam+