Thời tiết ngày mùng 3 Tết: Miền Bắc tiếp tục rét đậm, rét hại

Hôm nay các tỉnh miền Bắc tiếp tục chịu ảnh hưởng của không khí lạnh, trời rét đậm, rét hại với nhiệt độ thấp nhất 9-12 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường yếu nên ngày và đêm nay (3/2) ở Bắc Bộ có mưa vài nơi; trời tiếp tục rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến 9-12 độ C, vùng núi 6-9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C và có khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết.

Rét đậm, rét hại ở Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 5-6/2.

Thời tiết ngày mùng 3 Tết: Miền Bắc tiếp tục rét đậm, rét hại - 1
Miền Bắc tiếp tục rét đậm, rét hại trong ngày mùng 3 Tết Nhâm Dần 2022.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 3/2:

Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 10-12 độ C. Nhiệt độ cao nhất 13-16 độ C.

Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét đậm, rét hại, vùng núi cao khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết. Nhiệt độ thấp nhất 10-13 độ C, vùng núi cao 6-9 độ C. Nhiệt độ cao nhất 13-16 độ C; riêng Lai Châu, Điện Biên có nơi trên 23 độ C.

Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét đậm, rét hại, vùng núi cao khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết. Nhiệt độ thấp nhất 9-12 độ C, vùng núi cao 6-9 độ C, có nơi dưới 5 độ C. Nhiệt độ cao nhất 13-16 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi, phía Nam có mưa và mưa nhỏ rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời rét, riêng phía Bắc trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ C, phía Nam 15-17 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 15-18 độ C; phía Nam 18-21 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Phía Bắc sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 20-22 độ C; phía Nam 22-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 25-28 độ C; phía Nam 28-31 độ C.

Tây Nguyên có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông đến đông nam cấp 2-3.Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ C.

/ vtc.vn