Thời tiết ngày 21/8: Vùng núi Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ hứng mưa to

Ngày 21/8, Tây Nguyên và Nam Bộ, vùng núi và trung du Bắc Bộ xuất hiện mưa to, đề phòng lũ quét, sạt lở đất và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 21/8/2023

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, ngày và đêm 21/8, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to với lượng mưa phổ biến 20-50 mm, có nơi trên 80 mm (mưa tập trung vào chiều và tối). Từ 22/8, mưa lớn ở Tây Nguyên và Nam Bộ xu hướng giảm dần.

Ngày và đêm 21/8, vùng núi và trung du Bắc Bộ mưa rào và dông, cục bộ mưa to với lượng mưa phổ biến 20-40 mm, có nơi trên 70 mm.

Ngày 21/8, vùng núi và trung do Bắc Bộ cục bộ mưa to. (Ảnh minh hoạ: Anh Trí).

Ngày 21/8, vùng núi và trung do Bắc Bộ cục bộ mưa to. (Ảnh minh hoạ: Anh Trí).

Mưa dông và mưa lớn cục bộ ở Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ khả năng kéo dài trong những ngày tới.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong 6 giờ tới, nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, đặc biệt các huyện: Sìn Hồ, Tân Uyên, Mường Tè, Nậm Nhùn (Lai Châu); Mường nhé (Điện Biên); Bắc Hà, Si Ma Cai, Bát Xát (Lào Cai).

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 21/8/2023

 

Hà Nội mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ mưa rào và rải rác dông, cục bộ mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác, vùng núi và trung du mưa rào và rải rác dông, cục bộ mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế phía Bắc mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng gián đoạn. Phía Nam ngày nắng nóng, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 31-33 độ C, phía Nam 35-37 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, phía Bắc ngày nắng nóng. Chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, phía Bắc chiều tối mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông cảnh báo lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 34-36 độ C, có nơi trên 36 độ C, phía Nam 30-33 độ C.

Tây Nguyên mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác dông (mưa tập trung vào chiều và tối). Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Nam Bộ mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác dông (mưa tập trung vào chiều và tối). Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

https://vtc.vn/thoi-tiet-ngay-21-8-vung-nui-bac-bo-tay-nguyen-va-nam-bo-hung-mua-to-ar814122.html

Nguyễn Huệ / VTC News