Thời tiết hôm nay ngày 18/2/2024: Bắc Bộ mưa nhỏ, Nam Bộ nắng nóng

Dự báo thời tiết hôm nay ngày 18/2/2024: Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng, Nam Bộ duy trì hình thái nắng nóng.

Tin thời tiết nổi bật trong ngày hôm nay

Dự báo thời tiết hôm nay 18/2/2024, theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia: Ngày 18/2, Bắc Bộ và Thanh Hoá đến Thừa Thiên Huế duy trì hình thái thời tiết mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm sương mù và sương mù nhẹ. Trưa, chiều trời nắng, nhiệt độ cao nhất phổ biến 25-28 độ, có nơi 29-31 độ .

120240218050211
Bắc Bộ mưa nhỏ vài nơi

Dự báo thời tiết, Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, đêm mưa rào vài nơi. Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, đêm không mưa. Trong đó, miền Đông Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt trên 37 độ .

Dự báo thời tiết chi tiết các khu vực trên cả nước ngày 18/2/2024:

Thời tiết hôm nay Hà Nội: Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 19-21 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 25-27 độ.

Thời tiết phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 17-20 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi dưới 16 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 25-28 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi 29-31 độ.

Thời tiết phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 18-21 độ, vùng núi có nơi dưới 17 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 24-27 độ.

Thời tiết khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 26-29 độ.

Thời tiết Đà Nẵng đến Bình Thuận: Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21-24 độ, phía Nam có nơi trên 24 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 29-32 độ, phía Nam có nơi trên 32 độ.

Thời tiết khu vực Tây Nguyên: Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 17-20 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Dự báo thời thời tiết Nam Bộ: Có mây, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 32-35 độ; miền Đông 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Tiệp Phạm / Báo Công Thương