Quốc tế
09/07/2025 14:20Thời sự quốc tế 9/7: Ông Trump chỉ trích ông Putin, gửi thêm vũ khí cho Ukraine
Ông Trump chỉ trích ông Putin
Ngày 8/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã phê duyệt việc cung cấp thêm vũ khí phòng thủ cho Ukraine và đang xem xét các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Nga, trong bối cảnh ông bày tỏ sự không hài lòng với người đồng cấp Nga Vladimir Putin.
Phát biểu trước báo giới tại Nhà Trắng, ông Trump cáo buộc Nga đang kéo dài xung đột với Ukraine.
Tổng thống Donald Trump và Tổng thống Nga Putin. (Ảnh: Retuers)
Động thái cấp thêm vũ khí cho Ukraine diễn ra sau khi chính quyền Mỹ trước đó từng trì hoãn một số lô hàng do lo ngại ảnh hưởng đến kho dự trữ trong nước. Việc nối lại viện trợ được đánh giá là tín hiệu quan trọng nhằm củng cố năng lực phòng thủ của Kiev trong bối cảnh xung đột kéo dài.
Cùng với đó, ông Trump cho biết đang "rất cân nhắc" dự luật trừng phạt mới do các nghị sĩ lưỡng đảng đề xuất, trong đó có khả năng áp thuế lên tới 500% đối với dầu mỏ, khí đốt, uranium và các hàng hóa xuất khẩu khác của Nga. Đặc biệt, dự luật này cũng nhắm tới các quốc gia hoặc tổ chức tiếp tục duy trì hoạt động thương mại với Nga, qua đó gia tăng áp lực lên Moskva.
Hiện phía Nga chưa đưa ra bình luận chính thức về phát biểu của ông Trump cũng như khả năng Mỹ áp thêm các biện pháp trừng phạt.
Nga có Bộ trưởng Giao thông Vận tải mới
Tổng thống Nga Vladimir Putin ký sắc lệnh bổ nhiệm ông Andrey Nikitin làm Bộ trưởng Giao thông vận tải.
Ông Nikitin giữ chức Thứ trưởng Bộ Giao thông từ tháng 2/2025. Trước đó, ông từng là lãnh đạo Vùng Novgorod và lãnh đạo Cơ quan Sáng kiến Chiến lược.
Ông Nikitin thay thế ông Roman Starovoit, người bị cách chức vào sáng 7/7. Chỉ vài giờ sau khi bị cách chức, ông Roman Starovoit được phát hiện đã chết tại quận đô thị Odintsovo.
Bộ trưởng Giao thông Nga Andrey Nikitin. (Ảnh: TASS)
Ông Trump tuyên bố thuế thuốc nhập khẩu là 200%
Tổng thống Donald Trump hôm 8/7 tuyên bố sẽ áp mức thuế nhập khẩu lên đến 200% đối với dược phẩm, đồng thời áp thuế 50% với đồng.
Phát biểu qua mạng xã hội, ông Trump khẳng định: “Không gia hạn nào sau ngày 1/8, ngày này là cuối cùng.” Trước đó, ông đã trì hoãn thêm 3 tuần sau khi lần đầu tiên ấn định hạn chót là 9/7.
Ông nhấn mạnh: Thuốc nhập khẩu sẽ bị áp mức thuế kỷ lục “rất rất cao, đến 200%” để khuyến khích các công ty dược mang nhà máy về Mỹ. Các mặt hàng như bán dẫn và một số ngành khác cũng đang được xem xét áp thuế tương tự.
Một mức thuế 50% sẽ được áp dụng ngay lên đồng nhập khẩu, nhằm thúc đẩy sản xuất trong nước và đã khiến giá đồng nội địa tăng khoảng 12%.
Mặc dù thị trường toàn cầu hầu như không phản ứng mạnh, cổ phiếu các công ty dược giảm nhẹ, trong khi đồng thuận chung cho rằng ông Trump có thể chỉ “đe dọa thêm” mà không triển khai ngay.
- Quân đội Mỹ tấn công tàu cố gắng vượt qua lệnh phong tỏa cảng Iran (20 phút trước)
- Kỹ sư vũ trụ lương vỏn vẹn chục triệu sẽ thu nhập ra sao? (30 phút trước)
- Green i-Park tìm kiếm cơ hội đầu tư tại Hàn Quốc (30 phút trước)
- Thua ngược Argentina, HLV Tuchel không nhận sai: Đội Anh đá hay, không hối tiếc (32 phút trước)
- PV GAS: Linh hoạt thích ứng, vững vàng duy trì đà tăng trưởng trong 6 tháng đầu năm 2026 (1 giờ trước)
- Mẹ Messi: Cả nhà khóc suốt trận Argentina thắng Anh (1 giờ trước)
- Sửa Luật Dầu khí: Cần hoàn thiện cơ chế để đánh thức tiềm năng CCS ngoài khơi (1 giờ trước)
- Kiến tạo 2 bàn hạ tuyển Anh, Messi chỉ ca ngợi đồng đội (1 giờ trước)
- Thủ tướng: Vụ vi phạm quy chế thi ở THPT Chuyên Tuyên Quang đặc biệt nghiêm trọng (1 giờ trước)
- Hàng loạt tuyến phố cổ Hà Nội bụi mịt mù, mặt đường nham nhở (1 giờ trước)