Quốc tế
02/02/2023 16:12Thổ Nhĩ Kỳ: Gửi xe tăng tới Kiev không giúp giải quyết xung đột Ukraine
"Tôi không cho rằng việc gửi xe tăng là bước đi để giải quyết xung đột Ukraine. Chúng tôi hy vọng các nước phương Tây sẽ ủng hộ lời kêu gọi đàm phán giữa Ukraine và Nga", Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan nói khi trả lời phỏng vấn kênh truyền hình TRT.
Đề cập đến việc các quốc gia phương Tây tăng cường cung cấp vũ khí cho Kiev, ông Erdogan nhấn mạnh "bước đi mạo hiểm này đặc biệt có lợi cho các ông trùm vũ khí".

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. (Ảnh: AP)
Tuy nhiên, trái với quan điểm của Tổng thống Tayyip Erdogan, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho rằng việc cung cấp vũ khí cho Ukraine có thể tạo điều kiện cho "một giải pháp hòa bình sẽ được đàm phán" trong tương lai.
Tổng thống Mỹ Joe Biden (25/1) tuyên bố sẽ cấp 31 xe tăng Abrams cho Ukraine, còn Thủ tướng Đức Scholz nói sẽ gửi cho Ukraine 14 xe tăng Leopard 2. Trước đó, Anh tuyên bố cấp 14 xe tăng Challenger-2 cho Ukraine.
Tây Ban Nha cũng có kế hoạch gửi từ 4 - 6 xe tăng Leopard 2A4 do Đức chế tạo tới Ukraine trong thời gian tới. Na Uy, Slovakia, Anh, Ba Lan và Pháp cũng đã cam kết cung cấp cho Kiev xe tăng do phương Tây sản xuất.
Kiev dự kiến sẽ nhận được tới 140 xe tăng từ 12 quốc gia trong đợt viện trợ vũ khí hạng nặng đầu tiên. Tuy nhiên, con số này vẫn thấp hơn nhiều so với 300 chiếc xe tăng mà Tổng thống Ukraine Zelensky tuyên bố là cần thiết để đẩy lui quân Nga.
Quyết định gửi xe tăng cho Ukraine được các nước đưa ra sau khi ông Zelensky liên tục hối thúc phương Tây viện trợ xe tăng cho nước này. Cả Mỹ và Đức trước đó cũng đã lưỡng lự trong việc đưa ra quyết định hỗ trợ cho Kiev. Tuy nhiên, Mỹ và đồng minh hiểu rằng cần đáp ứng các nhiệm vụ cấp bách để hỗ trợ Kiev đối phó với Moskva.
Người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng, căng thẳng xung quanh tình hình ở Ukraine đang gia tăng do quyết định của Washington và sức ép của Mỹ đối với các nước khác.
https://vtc.vn/tho-nhi-ky-gui-xe-tang-toi-kiev-khong-giup-giai-quyet-xung-dot-ukraine-ar739349.html
- Hà Nội yêu cầu kiểm soát chặt chẽ giá nhà ở trên toàn địa bàn (24 phút trước)
- Gia đình 4-5 người sống trong phòng trọ 10m², công nhân mong sớm có nhà ở xã hội (44 phút trước)
- Tổng thống Trump cảnh báo nối lại tấn công Iran (1 giờ trước)
- Vì sao Mỹ gọi bóng đá là 'soccer'? (1 giờ trước)
- USD phục hồi trong thận trọng khi đàm phán Mỹ - Iran vẫn bấp bênh (1 giờ trước)
- Người phụ nữ 44 tuổi đi khám đau đầu, bác sĩ bất ngờ khi nhìn kết quả chụp não (2 giờ trước)
- Hạ viện Mỹ nổi sóng, thông qua nghị quyết buộc ông Trump dừng chiến tranh với Iran (4 giờ trước)
- HLV Troussier: Nhật Bản ở đẳng cấp hàng đầu thế giới, có thể hòa Hà Lan (4 giờ trước)
- Nhiều người dân vẫn có tâm lý muốn mua nhà để sở hữu thay vì thuê dài hạn (5 giờ trước)
- Ngăn chặn hành vi xâm phạm bản quyền: Cần công cụ pháp lý mạnh, đủ sức răn đe (5 giờ trước)