Thổ Nhĩ Kỳ đã lên kế hoạch cho tiến trình hòa bình Ukraine

Tại Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) diễn ra trong hai ngày 24 và 25-6 tại The Hague (Hà Lan), Thổ Nhĩ Kỳ sẽ thông báo về các bước tiến trình hòa bình ở Ukraine , Tổng thống Recep Tayyip Erdogan cho biết trước thềm hội nghị.

tnk.png
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tại Hội nghị ATO ở Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ ngày 23-6 . Ảnh: Anadolu Agency

"Chúng tôi sẽ thảo luận về những nỗ lực đang được tiến hành để chấm dứt cuộc xung đột thông qua ngoại giao và những bước đi mới trong tiến trình hòa bình ở Istanbul", ông Erdogan phát biểu trên kênh truyền hình TRT Haber.

Theo Tổng thống Erdogan, cả Nga và Ukraine đều tin tưởng Thổ Nhĩ Kỳ. "Chúng tôi đã đạt được tiến triển cụ thể, và một trong những bước quan trọng nhất là các cuộc đàm phán tại Istanbul. Bây giờ, chúng tôi muốn bắt đầu một con đường chấm dứt chiến tranh. Nó không thể kéo dài mãi mãi. Tại Hội nghị thượng đỉnh NATO, chúng tôi sẽ phác thảo tầm nhìn của mình với những người đối thoại và nói rằng chúng tôi sẽ không dừng lại cho đến khi hòa bình được đảm bảo", nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ cam kết.

Trong diễn biến liên quan ngày 24-6, Duma Quốc gia Nga đã thông qua luật cho phép những cá nhân không quốc tịch ký hợp đồng phục vụ trong Lực lượng vũ trang Nga.

Andrey Kartapolov, Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng của Duma Quốc gia, nói với RBC rằng luật này chủ yếu nhắm vào những cá nhân đang sinh sống hoặc từng sinh sống tại các vùng lãnh thổ Ukraine bị sáp nhập, những người đã bị tước quốc tịch Ukraine và vẫn chưa có quốc tịch Nga "vì những lý do khách quan".

Ông Kartapolov cũng tuyên bố “nhiều công dân của các nước châu Âu chuyển đến Nga phải đối mặt với việc bị thu hồi quyền công dân của họ". Ông nhấn mạnh rằng luật này không liên quan đến những khó khăn trong tuyển dụng. "Dự luật này chủ yếu phản ánh và bảo vệ quyền và lợi ích của những người muốn trở thành công dân của Liên bang Nga", ông nêu rõ.

Theo Cục Biên phòng FSB, hơn 89.000 cá nhân không quốc tịch đã nhập cảnh vào Nga vào năm 2024, không bao gồm khách du lịch và những người quá cảnh.

Kim Phượng / HNMO