Thể thao
11/11/2024 17:17Thiếu sao nhập tịch, HLV Shin Tae-yong thừa nhận Indonesia kém tuyển Việt Nam
"Quả thật đội tuyển Indonesia sẽ dự AFF Cup 2024 với nhiều cầu thủ trẻ ở độ tuổi U22, do đó sức mạnh của đội tuyển sẽ kém hơn các nước khác", Bola Indonesia dẫn lời HLV Shin Tae-yong.
Trước đó, Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) xác nhận đội tuyển quốc gia nước này không có đủ lực lượng mạnh nhất tại AFF Cup 2024. Nhiều cầu thủ nhập tịch của Indonesia đang thi đấu tại châu Âu. Họ không thể trở về tham dự giải vô địch Đông Nam Á - giải đấu vốn không thuộc hệ thống thi đấu chính thức của FIFA. Các câu lạc bộ có quyền từ chối trả cầu thủ về cho đội tuyển.
HLV Shin Tae-yong âu lo trước thềm AFF Cup 2024.
Nói về mục tiêu ở AFF Cup 2024, huấn luyện viên Shin Tae-yong nói: "Chúng tôi vẫn phải cố gắng hết khả năng và đặt mục tiêu vào chung kết của giải. Khả năng của chúng tôi là như vậy và bóng đá Indonesia đang có sự phát triển. Thành thật mà nói, mục tiêu vào chung kết AFF Cup là điều mà bóng đá Indonesia cần làm được".
Sau 2 trận đấu gặp Nhật Bản và Ả Rập Xê Út tại vòng loại thứ 3 World Cup 2026, đội tuyển Indonesia sẽ tập trung một đợt mới từ cuối tháng 11 để chuẩn bị cho AFF Cup 2024. PSSI thông báo gọi 33 cầu thủ và gồm rất nhiều người ở độ tuổi 22, đang thi đấu tại giải vô địch quốc gia Indonesia.
Thực tế, đội tuyển Indonesia đang có đến 13-16 cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài. HLV Shin Tae-yong nhiều khả năng chỉ có thể gọi một nửa cái tên nói trên về dự AFF Cup. Họ nằm ở bảng A cùng Việt Nam, Lào, Myanmar và Philippines. Đội tuyển Việt Nam được xem là đối thủ lớn nhất của Indonesia tại vòng bảng.
Ernando Ari, Arhan Pratama, Asnawi Mangkualam, Marselino Ferdinan, Muhammad Ferrari, Sananta hay Witan Sulaeman là bộ khung chính của đội tuyển Indonesia.
Đồng thời, HLV Shin Tae-yong vừa tạo cơ hội cho 4 tân binh gồm: Zanadin (Persis Solo), Kakang Rudianto, Robi Darwis và Ferdiansyah (Persib Bandung). Đội tuyển Indonesia tập luyện khoảng 2 tuần tại Bali và sẽ loại 10 cầu thủ trước khi bước vào các trận đấu tại AFF Cup 2024.
- Chuyên gia dự báo ra sao sau khi giá vàng giảm tới hơn 10% một tuần? (16 phút trước)
- Iran áp phí quá cảnh tại eo biển Hormuz (42 phút trước)
- Sáng 23-3, giá vàng giảm mạnh xuống 169 triệu đồng/lượng (59 phút trước)
- Khôi phục điện khẩn cấp tại Cuba sau sự cố sập lưới lần thứ hai trong một tuần (1 giờ trước)
- Đưa sớm xăng E10 ra thị trường: Tăng sức chống chịu cho an ninh năng lượng (1 giờ trước)
- “Giữ nhịp” cho nền kinh tế trước biến động năng lượng toàn cầu (1 giờ trước)
- FIFA ASEAN Cup 2026: Cơ hội nâng tầm hay bài toán quá tải cho bóng đá Đông Nam Á? (1 giờ trước)
- Eo biển Hormuz tắc nghẽn, giá phân bón không còn là câu chuyện của riêng thị trường (1 giờ trước)
- Kiến trúc độc đáo của Nhà hát Tuổi Trẻ cơ sở 2 giữa lòng Hà Nội (2 giờ trước)
- Hezbollah oanh tạc dữ dội căn cứ không quân Israel (2 giờ trước)