Tài chính - Ngân hàng
06/10/2025 20:25Thị trường tài sản mã hoá sắp thành hình: Tối đa 5 doanh nghiệp được cấp phép
![]() |
| Thứ trưởng Tài chính Nguyễn Đức Chi phát biểu tại họp báo Chính phủ, ngày 5/10 |
Theo Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi, tối đa chỉ có 5 doanh nghiệp được cấp phép thí điểm lập sàn giao dịch tài sản mã hoá, đúng theo giới hạn quy định tại Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP của Chính phủ.
“Chúng tôi kỳ vọng có nhiều doanh nghiệp quan tâm, nhưng tối đa chỉ 5 doanh nghiệp được cấp phép theo quy định. Bộ Tài chính đang đẩy nhanh tiến độ để có thể cấp phép trước năm 2026, nếu các doanh nghiệp đáp ứng đủ điều kiện”, ông Chi nhấn mạnh.
Ngay sau khi Nghị quyết 05/2025/NQ-CP được ban hành, Bộ Tài chính đã xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai thí điểm thị trường giao dịch tài sản mã hoá. Theo Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi, các đơn vị chức năng đã được giao nhiệm vụ soạn thảo các nội dung liên quan đến chính sách thuế, phí và lệ phí, chế độ kế toán, cũng như quy trình phối hợp giữa Bộ Tài chính với các cơ quan khác như Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Bộ Công an.
“Chúng tôi đang xây dựng các quy định cụ thể để đảm bảo việc cấp phép và vận hành sàn giao dịch tài sản mã hoá được thực hiện an toàn, minh bạch và đúng pháp luật”, Thứ trưởng Chi cho biết.
Bộ Tài chính kỳ vọng khung pháp lý sẽ được hoàn thiện sớm, giúp Việt Nam nhanh chóng hình thành thị trường tài sản mã hoá hợp pháp và có kiểm soát, tạo nền tảng cho đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực tài chính số.
Về phía doanh nghiệp, hiện Bộ Tài chính chưa nhận được đề nghị chính thức nào xin cấp phép thí điểm sàn giao dịch tài sản mã hoá. Tuy nhiên, theo ông Chi, Bộ đã nắm được thông tin một số doanh nghiệp đang trong quá trình chuẩn bị, như đăng ký ngành nghề kinh doanh, xây dựng hạ tầng kỹ thuật, hoàn thiện hồ sơ năng lực, vốn và quy trình nghiệp vụ.
Một số tên tuổi đã thể hiện sự quan tâm gồm CAEX, TCEX, VIXEX, cũng như các định chế tài chính lớn như MB, VPBank và SSI. “Chúng tôi khuyến khích các doanh nghiệp chủ động chuẩn bị kỹ lưỡng để có thể sớm nộp hồ sơ khi quy trình cấp phép được ban hành. Việc phối hợp chặt chẽ giữa doanh nghiệp và Bộ Tài chính sẽ giúp rút ngắn tiến độ thực hiện”, Thứ trưởng nói thêm.
Theo báo cáo mới nhất của Chainalysis, trong giai đoạn tháng 7/2024 - 6/2025, tổng giá trị giao dịch tiền số on-chain tại Việt Nam ước đạt 220 - 230 tỷ USD, tương đương 5,8 - 6 triệu tỷ đồng. Bình quân mỗi ngày, lượng giao dịch đạt hơn 600 triệu USD (khoảng 16.300 tỷ đồng).
Mặc dù mức tăng 55% so với cùng kỳ chưa bằng tốc độ ba chữ số của các nước như Nhật Bản, Hàn Quốc hay Indonesia, nhưng các chuyên gia nhận định đây là dấu hiệu cho thấy thị trường Việt Nam đang bước vào giai đoạn trưởng thành, nơi tài sản số ngày càng gắn chặt với kiều hối và hoạt động tài chính hằng ngày.
Việc thí điểm giới hạn 5 doanh nghiệp, theo giới chuyên gia, là bước đi thận trọng nhưng cần thiết, giúp cơ quan quản lý kiểm soát rủi ro và từng bước hình thành hệ sinh thái tài sản số minh bạch, an toàn, tạo tiền đề cho Việt Nam bắt nhịp xu hướng tài chính số toàn cầu.
- 40 năm sau thảm họa Chernobyl: Bí ẩn 'Móng vuốt tử thần' giữa vùng đất chết (26/04/26 22:30)
- Trung Quốc làm lại phim 'Tây du ký 1986', Vương Nhất Bác đóng vai Đường Tăng? (26/04/26 22:03)
- Vì sao đến thế kỷ 21 người Nhật vẫn dùng cửa giấy? (26/04/26 21:19)
- Nhan sắc đời thực của diễn viên đóng hoa hậu gây tranh cãi trên phim giờ vàng (26/04/26 20:26)
- Tuyên Quang: Xe khách chở đoàn du lịch từ Đồng Văn gặp nạn, đầu xe bẹp rúm (26/04/26 20:05)
- Vì sao sát thủ có thể mang súng, vượt qua 'mắt thần' của mật vụ Mỹ? (26/04/26 19:59)
- Xuất hiện 2 dị nhân lập kỳ tịch lịch sử chạy marathon dưới 2 giờ (26/04/26 19:31)
- Nhà tập thể cũ Hà Nội giá hàng trăm triệu đồng/m² (26/04/26 19:27)
- Xác định nguyên nhân vụ xe khách chở 25 người rơi xuống taluy ở Sơn La (26/04/26 19:23)
- Hiện trường vụ xe khách chở 25 người lao xuống vực sâu 100m ở Sơn La (26/04/26 19:21)
