Các chuyên gia kinh tế của JPMorgan Chase và Goldman Sachs cho biết số người Mỹ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu đã giảm trong tuần qua, song hoạt động tuyển dụng yếu khiến nhiều người vẫn nằm trong danh sách hưởng trợ cấp.
![]() |
Thị trường lao động Mỹ hạ nhiệt, Fed có giữ nguyên chính sách? |
Theo ước tính của hai ngân hàng là Goldman Sachs và JPMorgan, số đơn xin trợ cấp lần đầu tại Mỹ đã giảm xuống còn 217.000 trong tuần kết thúc ngày 11/10, từ mức 235.000 của tuần trước đó (điều chỉnh theo mùa).
Do chính phủ liên bang Mỹ đã đóng cửa sang tuần thứ ba vì bế tắc chính trị giữa đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ, việc thu thập và công bố dữ liệu kinh tế chính thức bị đình trệ.
Tuy vậy, các bang vẫn tiếp tục thu thập và gửi dữ liệu trợ cấp thất nghiệp lên hệ thống của Bộ Lao động, vốn vẫn khả dụng. Các chuyên gia kinh tế đã sử dụng dữ liệu chưa điều chỉnh theo mùa này và áp dụng hệ số điều chỉnh mùa vụ do chính phủ công bố trước đó trong năm để đưa ra ước tính.
Dữ liệu từ Arizona, Massachusetts, Nevada và Tennessee không có sẵn trong tuần này.
Goldman Sachs cho biết họ giả định số đơn xin trợ cấp tại bốn bang nói trên ổn định so với các số liệu công bố gần nhất, ước tính khoảng từ 211.000 đến 225.000 đơn nếu tính các mức thấp nhất và cao nhất của năm.
Một chuyên gia của JPMorgan, Abiel Reinhart, nhận định: “Số liệu hiện tại khá tích cực, cho thấy sa thải vẫn ở mức thấp, và thị trường việc làm chưa biến động đáng kể”.
Tuyển dụng và sa thải cùng chững lại
Dữ liệu trợ cấp thất nghiệp đang là thước đo then chốt để Cục Dự trữ Liên bang (Fed) đánh giá sức khỏe thị trường lao động trước cuộc họp chính sách ngày 28-29/10.
Chủ tịch Fed Jerome Powell trong tuần này nhận định rằng “các bằng chứng hiện có cho thấy cả hoạt động tuyển dụng và sa thải đều thấp, trong khi cảm nhận của hộ gia đình về cơ hội việc làm và của doanh nghiệp về khó khăn tuyển dụng tiếp tục suy giảm”.
Số liệu trợ cấp thất nghiệp vẫn nằm trong biên độ ổn định trước khi chính phủ đóng cửa, chưa xuất hiện dấu hiệu tăng đột biến dù hàng nghìn nhà thầu liên bang phải tạm nghỉ việc.
Các nhân viên liên bang bị tạm nghỉ nộp đơn theo chương trình riêng, và dữ liệu này chưa được công bố.
Các chuyên gia kinh tế mô tả thị trường việc làm Mỹ đang trong trạng thái “không tuyển - không sa thải”. Báo cáo Beige Book của Fed hôm thứ Tư cũng ghi nhận “nhu cầu lao động nhìn chung yếu đi” trong những tuần gần đây.
Một khảo sát của Viện Bank of America công bố hôm thứ Năm cũng cho thấy tín hiệu giảm tốc ở khu vực doanh nghiệp nhỏ. Chỉ số tuyển dụng thay thế của tổ chức này - dựa trên dữ liệu thanh toán của doanh nghiệp nhỏ - giảm trong tháng 9, và số đơn đăng ký kinh doanh có kế hoạch trả lương cũng đã rơi xuống dưới mức trung bình trước đại dịch.
Các doanh nghiệp nhỏ vốn là động lực chính của tăng trưởng việc làm. Theo các nhà kinh tế, chính sách thương mại và nhập cư của Tổng thống Donald Trump, cùng sự trỗi dậy của trí tuệ nhân tạo (AI), đang làm giảm cả cầu lao động lẫn nguồn cung nhân công.
Số người tiếp tục nhận trợ cấp thất nghiệp sau tuần đầu tiên, được coi là thước đo khả năng tuyển dụng mới, hầu như không thay đổi, ở mức 1,927 triệu người trong tuần kết thúc ngày 4/10, theo ước tính của JPMorgan; Goldman Sachs đưa ra con số tương tự, 1,917 triệu người.
Tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ tăng lên 4,3% trong tháng 8, gần mức cao nhất trong bốn năm, và số người tiếp tục nhận trợ cấp cao cho thấy thị trường việc làm vẫn chưa có dấu hiệu cải thiện.
https://thoibaonganhang.vn/thi-truong-lao-dong-my-ha-nhiet-fed-co-giu-nguyen-chinh-sach-172000.html