Kinh tế
03/06/2025 16:28Thị trường hàng hóa: Nhóm năng lượng phủ sắc xanh
Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) cho biết đóng cửa, chỉ số MXV-Index tăng 1,5% lên mức 2.182 điểm.

Thị trường hàng hóa nhóm năng lượng phủ sắc xanh. Nguồn: MXV
Kết thúc phiên giao dịch đầu tuần, thị trường năng lượng chứng kiến đà tăng mạnh mẽ của toàn bộ 5 mặt hàng trong nhóm. Trong đó giá hai mặt hàng dầu thô đồng loạt tăng gần 3% bất chấp việc nhóm OPEC+ sẽ tiếp tục tăng sản lượng trong tháng 7.
Cụ thể, giá dầu WTI đã ghi nhận mức tăng 2,85%, lên mốc 62,52 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu Brent cũng đã tăng từ 62,78 USD/thùng lên 64,63 USD/thùng, tương đương với mức tăng lên tới 2,95%.
Goldman Sachs dự báo tháng 8 hoàn toàn có thể trở thành tháng thứ tư liên tiếp OPEC+ tăng sản lượng ở mức 411.000 thùng/ngày với nguyên nhân được đưa ra là mức tiêu thụ tăng cao theo chu kỳ trong mùa hè tới, cũng là mùa cao điểm di chuyển của người dân Mỹ.
Trong tuần trước đó, cả Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) và Viện Dầu mỏ Mỹ (API) đã công bố sự sụt giảm mạnh của dự trữ dầu thô thương mại Mỹ, dự trữ xăng dầu cũng sụt giảm trong tuần qua. Điều này có thể khiến thị trường kỳ vọng vào sự bắt đầu của chu kỳ gia tăng tiêu thụ nhiên liệu mới tại Mỹ. Đồng thời, việc đồng bạc xanh suy yếu cũng hỗ trợ đà tăng mạnh giá dầu.

Thị trường hàng hóa nhóm nông sản với sắc đỏ chiếm ưu thế. Nguồn: MXV
Theo ghi nhận của MXV, sắc đỏ chiếm ưu thế trên thị trường nông sản trong phiên giao dịch ngày hôm qua. Trong đó, giá đậu tương mở đầu tháng mới với sắc đỏ khi giảm 0,79% về mức 379 USD/tấn. Bên cạnh việc điều kiện thời tiết thuận lợi tại Mỹ, thị trường còn chịu những áp lực từ tín hiệu tiêu cực trong quan hệ thương mại Mỹ – Trung và sự suy yếu của giá dầu đậu tương.
Theo báo cáo Giao hàng Xuất khẩu của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), lượng đậu tương giao hàng trong tuần kết thúc ngày 29-5 đạt 268.343 tấn, tăng so với tuần trước nhưng vẫn thấp hơn mức 361.000 tấn cùng kỳ năm ngoái. Dù phù hợp với thời điểm hiện tại, con số này chưa đủ tạo lực đỡ cho giá.
Tâm điểm của thị trường là việc Trung Quốc – đối tác nhập khẩu lớn nhất của Mỹ – đã hoàn tất nhận chuyến hàng đậu tương cuối cùng cho niên vụ 2024-2025 mà chưa có đơn hàng mới nào cho niên vụ 2025-2026. Điều này đã cho thấy quan hệ thương mại giữa hai nước đang rơi vào trạng thái đóng băng, tạo ra tâm lý tiêu cực trên thị trường.
https://hanoimoi.vn/thi-truong-hang-hoa-nhom-nang-luong-phu-sac-xanh-704341.html
- Ba trẻ ngộ độc sau khi ăn cá ủ chua: Sở Y tế Đà Nẵng nhận thuốc giải độc từ WHO (11/03/26 21:29)
- 'Vợ hụt' của Trư Bát Giới phim Tây du ký: Hôn nhân viên mãn, U80 vẫn trẻ đẹp (11/03/26 21:20)
- Sư huynh của Lý Tiểu Long là cao thủ Vịnh Xuân thực chiến, chưa từng thất bại (11/03/26 20:58)
- Vì sao khi đi máy bay bạn nên mang theo một quả bóng tennis? (11/03/26 20:25)
- Xuất khẩu nông sản ảnh hưởng thế nào trước xung đột Trung Đông (11/03/26 19:56)
- Bánh mì – món ăn “quốc dân” của người Việt vì sao lại tiềm ẩn nguy cơ ngộ độc thực phẩm? (11/03/26 19:32)
- Những thay đổi của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 (11/03/26 19:25)
- Những điểm mới liên quan thi lớp 10 tại TP.HCM (11/03/26 19:15)
- Tân Lãnh đạo tối cao Iran Mojtaba Khamenei vẫn 'an toàn và khỏe mạnh' (11/03/26 19:15)
- Trúng vật thể lạ không xác định, tàu hàng bốc cháy ở eo biển Hormuz (11/03/26 18:43)