Kinh tế
19/06/2025 17:00Thị trường hàng hóa: Giá dầu thô cao nhất kể từ đầu năm
Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV) cho biết, đóng cửa, chỉ số MXV-Index nối dài chuỗi tăng sang phiên thứ tư liên tiếp, đóng cửa ở mức 2.308 điểm, tăng nhẹ gần 0,2% so với phiên trước.

Thị trường hàng hóa nhóm năng lượng "rực xanh". Nguồn: MXV
Theo ghi nhận của MXV, lực mua áp đảo trên thị trường năng lượng. Trong đó, giá dầu WTI chốt phiên tăng 0,4% lên 75,14 USD/thùng - mức cao nhất kể từ đầu năm. Trong khi đó, giá dầu Brent cũng ghi nhận mức tăng nhẹ 0,33%, lên 76,7 USD/thùng.
Căng thẳng giữa Israel và Iran tiếp diễn và có xu hướng leo thang từ cả hai phía. Dù vậy đến nay cũng chưa có báo cáo mới nào về gián đoạn lớn đối với hoạt động xuất khẩu dầu của Iran hay vận chuyển qua eo biển Hormuz - tuyến đường huyết mạch của ngành dầu khí toàn cầu. Nguy cơ eo biển Hormuz bị phong tỏa đang là động lực chính đẩy giá các mặt hàng năng lượng lên cao.
Cũng trong ngày hôm qua, công bố của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho thấy, tuần kết thúc vào ngày 13-6 đã ghi nhận dự trữ dầu thô thương mại tại Mỹ giảm lên tới 11,5 triệu thùng. Đây là tuần thứ tư liên tiếp dự trữ dầu của Mỹ giảm, qua đó, hỗ trợ đà tăng giá dầu.

Lực bán áp đảo trên thị trường hàng hóa nhóm nguyên liệu công nghiệp. Nguồn: MXV
Trái ngược với xu hướng chung, lực bán tiếp tục áp đảo trên thị trường nguyên liệu công nghiệp, đặc biệt là với hai mặt hàng cà phê.
Chốt phiên, giá cà-phê Arabica giảm hơn 3% về mức 7.105 USD/tấn, mức thấp nhất trong 5 tháng qua, trong khi giá cà phê Robusta lao dốc tới 6,35% xuống mốc 3.891 USD/tấn, mức thấp nhất trong vòng một năm trở lại đây.
Theo MXV, nguồn cung dồi dào tại Brazil đang gây áp lực lên giá cà phê khi hoạt động thu hoạch của nước này đang bước vào giai đoạn cao điểm. Theo báo cáo từ Đại học Sao Paulo, hoạt động thu hoạch cà-phê Robusta tại Brazil đã đạt gần 50%, tương đương với mức trung bình 5 năm qua và sản lượng niên vụ năm nay dự kiến sẽ vượt 20 triệu bao.
Tại Việt Nam, quốc gia xuất khẩu Robusta số 1 thế giới, số liệu từ Cục Hải quan cho thấy xuất khẩu cà phê trong tháng 5 đã tăng tới 61% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 148.700 tấn. Lũy kế 8 tháng niên vụ 2024-2025, xuất khẩu cà phê của Việt Nam đạt khoảng 1,12 triệu tấn, từ đó góp phần cải thiện nguồn cung cà phê toàn cầu.
https://hanoimoi.vn/thi-truong-hang-hoa-gia-dau-tho-cao-nhat-ke-tu-dau-nam-706041.html
- Tập thể dục và ăn kiêng theo ChatGPT, người đàn ông 'lột xác' sau 2 năm (16:15)
- Thị trường chứng khoán chấm dứt chuỗi 4 tuần giảm liên tiếp (36 phút trước)
- World Cup 2026 hôm nay 21/6: Trụ cột tuyển Đức nguy cơ nghỉ hết giải (45 phút trước)
- Nhà đầu tư nghe ngóng quy hoạch, nhà đất thổ cư Hà Nội trầm lắng (57 phút trước)
- Sức khỏe nạn nhân sống sót sau vụ thảm án ở Bắc Ninh hiện ra sao? (1 giờ trước)
- Giá vàng rung lắc, nhà đầu tư có nên mua? (1 giờ trước)
- Bão Mekhala mạnh lên 2 cấp, chưa có dấu hiệu vào Biển Đông (1 giờ trước)
- Triệt phá nhiều ổ nhóm người nước ngoài lập 'đại bản doanh' lừa đảo qua mạng (1 giờ trước)
- Bắt thanh niên sát hại bé gái 12 tuổi, giấu thi thể dưới giếng ở Đắk Lắk (1 giờ trước)
- Nhật Bản thắng 4-0, loại Tunisia khỏi World Cup 2026 (1 giờ trước)