Câu chuyện nhân văn
27/09/2019 16:38Thị trưởng cho đổ rác ra bãi biển để dân dọn dẹp
Ông Lee hôm 26/9 phải xin lỗi vì hành động lừa dối của mình, thừa nhận đã cho xe tải chở rác thu nhặt từ các bãi biển đổ lại xuống các bãi biển phía tây nam của đảo Jindo ở phía nam Hàn Quốc hôm 20/9.
Ngày hôm sau, hàng trăm tình nguyện viên đổ xuống các bãi biển ở Jindo nhặt rác trong Ngày Dọn dẹp Bờ biển Quốc tế, sự kiện toàn cầu nhằm chống lại rác thải biển.
![]() |
| Người dân thu nhặt được hai tấn rác trong hai giờ ở bờ biển Pantai Pellindung, Malaysia, hôm 21/9. Ảnh: Bernama |
"Chúng tôi đã đưa rác xốp và những loại rác khác được thu thập từ các khu vực lân cận để 600 người tham gia hoạt động dọn dẹp", Lee thừa nhận.
Văn phòng thị trưởng Jindo xin lỗi vì đã gây rắc rối, cho hay sự kiện nhằm "nâng cao nhận thức về mức độ nghiêm trọng của rác thải ven biển". Lee đảm bảo rằng tất cả rác đã được thu hồi và không "tạo ra ô nhiễm thứ cấp".
Ngày Dọn dẹp Bờ biển Quốc tế năm nay diễn ra vào 21/9, là một trong những phong trào bảo vệ đại dương lớn nhất thế giới. Tình nguyện viên ở 100 quốc gia đã tham gia sự kiện này để dọn sạch các bãi biển ở Malaysia, Philippines, Hawaii, Thái Lan...
Hồng Hạnh (Theo AFP)
- Độc đáo tục cuối năm 'đánh một trận' để dẹp hết ân oán ở Peru (2 giờ trước)
- Vì sao Nhật Bản được gọi là xứ Phù Tang? (3 giờ trước)
- Chuẩn mực mới của thị trường bất động sản Việt Nam (4 giờ trước)
- Lãi suất Fed tháng 9: Báo cáo việc làm xoay chuyển cán cân, CPI là ‘lá phiếu’ cuối (5 giờ trước)
- Đông Nam Á trong vòng lặp khói mù (5 giờ trước)
- Đề xuất tăng mức hỗ trợ đóng BHYT cho 5 nhóm từ 1/4/2027, có nhóm được 100% (5 giờ trước)
- Cảm động cảnh chèo thuyền vượt lũ dữ, đưa học sinh đi khai giảng ở Nghệ An (5 giờ trước)
- 'Lối thoát' giúp Mỹ giảm phụ thuộc vào đất hiếm Trung Quốc (6 giờ trước)
- Vì sao chi phí giải thể doanh nghiệp lại tốn kém tới cả trăm triệu đồng? (6 giờ trước)
- Sạt lở đất khủng khiếp ở Trung Quốc, 11 người mất tích (6 giờ trước)
