Thi công cao tốc Cam Lộ - La Sơn gây ngập úng nhà dân

Ba tháng nay, 24 hộ dân ở Cam Lộ chịu cảnh ngập úng nhà cửa, vườn tược, cây cối chết rũ… do thi công cao tốc đổ đất chặn cống thoát nước. 

Chỉ ra mảnh vườn 1.000m2, ông Hoàng Ngọc Thơ (57 tuổi, trú thôn Nam Hiếu 3, xã Cam Hiếu, Cam Lộ) cho biết, từ đầu tháng 8 đến nay, vườn nhà ông bị ngập sâu hơn một mét nước. "Chuối vàng lá, thối gốc rồi chết dần. Nước ngập khiến gia đình không có nơi sinh hoạt, chăn nuôi hay trồng trọt, trâu bò, gà vịt không có chỗ ở", ông Thơ nói.

Chưa hết, tình trạng ngập úng ngấm vào giếng khiến nguồn nước sinh hoạt của nhiều hộ dân bị ô nhiễm, gia đình ông Thơ phải mua 20 bình nước loại 20 lít để ăn uống. Nước ngập cũng khiến muỗi sinh sôi trong bối cảnh dịch sốt xuất huyết bùng phát ở địa phương khiến gia đình ông rất lo lắng.

thi cong cao toc cam lo la son gay ngap ung nha dan
Người dân kê cao các bao lúa do lo ngại ngập úng. Ảnh: Hoàng Táo

Tương tự, ông Hoàng Ngọc Tê (66 tuổi, trú thôn Nam Hiếu 3) có 750 m2 vườn bị ngập, cây cối, hoa màu chết sạch. Ông Tê nói ngập úng do đơn vị thi công cao tốc Cam Lộ - La Sơn đổ đất làm đường, lấp cống thoát nước.

Nghiêm trọng hơn, ngôi nhà của gia đình ông Lê Lại (65 tuổi, trú thôn Nam Hiếu 2) bị ngập ngang đầu gối trong ba ngày liên tục do mưa lớn đầu tháng 10. Ông phải nhờ đơn vị thi công đào mương và dùng máy bơm hút nước ra khỏi nhà, nhưng vẫn ngập khắp vườn. Bên trong, ông Lại kê lúa và các vật dụng lên cao vì dự báo sắp có mưa lớn.

thi cong cao toc cam lo la son gay ngap ung nha dan
Vườn nhà dân luôn trong tình trạng ngập úng. Ảnh: Hoàng Táo

Ông Lê Quang Vinh, Phó chủ tịch UBND xã Cam Hiếu cho biết, có 24 hộ dân bị ảnh hưởng ngập úng, trong đó có 11 hộ nước tràn vào nhà. Nguyên nhân do đơn vị thi công cao tốc Cam Lộ - La Sơn đã đắp đường, lấp cống thoát nước.

Về vấn đề này, ông Nguyễn Văn Phan, Trưởng phòng dự án thuộc Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh (đại diện chủ đầu tư cao tốc Cam Lộ - La Sơn) cho biết khu vực ngập úng có một cống tròn nhưng bị bịt dòng chảy ở phía hạ lưu. Đơn vị thi công đã hỗ trợ người dân 15 m cống nhưng vẫn chưa xử lý được triệt để.

Ngoài ra, tuyến đường đất đỏ đắp tạm nối giữa quốc lộ 9 vào khu vực thi công nhưng không lắp đặt cống thoát khiến khu vực này bị ngập.

Ông Ngô Quang Chiến, Chủ tịch UBND huyện Cam Lộ cho hay đã chỉ đạo địa phương phối hợp với đơn vị thi công để khơi thông dòng chảy, tiêu úng cho nhà dân.

Khu vực ngập úng thuộc Km0 của cao tốc Cam Lộ - La Sơn, thuộc gói thầu XL01 do liên danh Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng 703, Tổng công ty Thành An là nhà thầu thi công.

Dự án cao tốc Cam Lộ - La Sơn khởi công ngày 16/10, với tổng mức đầu tư gần 7.700 tỷ đồng từ vốn trái phiếu Chính phủ.

thi cong cao toc cam lo la son gay ngap ung nha dan Út "Trọc" bị khởi tố vì sai phạm đấu thầu cao tốc Trung Lương
thi cong cao toc cam lo la son gay ngap ung nha dan 9 người bị bắt vì sai phạm đấu thầu cao tốc TP HCM - Trung Lương
thi cong cao toc cam lo la son gay ngap ung nha dan Cao tốc 10.700 tỉ nối TPHCM - Mộc Bài sẽ hoàn thành năm 2025
thi cong cao toc cam lo la son gay ngap ung nha dan Cao tốc TP HCM - Mộc Bài hoàn thành năm 2025
thi cong cao toc cam lo la son gay ngap ung nha dan Cao tốc Bắc - Nam gặp khó vì giải phóng mặt bằng

/ vnexpress.net