Thi công cải tạo hồ Hoàn Kiếm phải đảm bảo môi trường cảnh quan

Trước tình trạng xuống cấp của lối đi quanh Hồ Gươm , thành phố Hà Nội đã yêu cầu quận Hoàn Kiếm cải tạo, chỉnh trang khu vực quanh hồ.

Theo đó, Ủy ban nhân dân thành phố (UBND) Hà Nội đã giao UBND quận Hoàn Kiếm quán triệt và khẩn trương triển khai các nhiệm vụ theo đúng yêu cầu và định hướng chỉ đạo của thành phố về việc xây dựng, cải tạo, chỉnh trang khu vực xung quanh hồ Hoàn Kiếm.

Trước đó đã có nhiều phản ánh về lối đi quanh Hồ Gươm xuống cấp nhiều chỗ, trong đó, hàng chục mét bờ kè ven đường Lê Thái Tổ bị đứt gãy, gạch đá lát nằm ngổn ngang. Gần phố Hàng Khay, một số đoạn kè bị sụt xuống tạo thành hố sâu và được gia cố tạm bằng tấm gỗ ép.

Tại khu vực nhà hàng Thủy Tạ, bê tông lớn ven bờ cũng bị sụt trôi xuống hồ.

Trước tình trạng này, từ đầu tháng 8.2019, thực hiện chỉ đạo của UBND  quận Hoàn Kiếm, Ban quản lý khu vực hồ Hoàn Kiếm đã lắp đặt biển cảnh báo, lập hàng rào tại những vị trí kè, đường dạo xung quanh hồ bị xuống cấp.

UBND thành phố Hà Nội cũng đã yêu cầu đơn vị thi công thực hiện việc xây dựng, cải tạo, chỉnh trang khu vực hồ Hoàn Kiếm đảm bảo giữ nguyên diện tích mặt hồ; hoạt động và kết quả xây dựng, cải tạo, chỉnh trang phải đạt chuẩn mực về trình tự, thủ tục, chất lượng của trang thiết bị, vật liệu, kỹ thuật thi công, xây dựng… đúng với phương án thiết kế, phương án thi công đã được phê duyệt.

Phương án, biện pháp thi công phải được tiến hành một cách thận trọng, tỉ mỉ, chất lượng, hiệu quả, đảm bảo khớp nối đồng bộ giữa các hệ thống kỹ thuật và tiến độ thi công, đảm bảo môi trường cảnh quan, hoạt động của người dân.

UBND quận Hoàn Kiếm báo cáo Ban Thường vụ Quận ủy chỉ đạo, hoàn chỉnh dự án, thiết kế, phương án thi công, báo cáo UBND thành phố trước ngày 30.9.2019 trước khi phê duyệt; đảm bảo hoàn thành dự án trong quý I/2020.

Bờ kè hồ Hoàn Kiếm sụt lún nghiêm trọng gây nguy hiểm cho người đi bộ
Đại sứ 3 nước cùng 1.000 người chạy bộ quanh hồ Gươm
Nhà ga C9 hồ Hoàn Kiếm: Hà Nội đừng nên cố!

/ laodong.vn