Sống khỏe
13/07/2021 18:40Thêm một triệu liều vaccine Covid-19 Nhật tặng sắp về Việt Nam
Theo Bộ Y tế sáng 13/7, trước đó Ngoại trưởng Nhật Bản Motegi công bố viện trợ thêm một triệu liều vaccine Astrazeneca phòng Covid-19 cho Việt Nam. Đây là lô vaccine thứ 4 Nhật Bản tặng Việt Nam kể từ giữa tháng 6 đến nay.
Trước đó, vào các ngày 16/6, 2/7 và 9/7, Nhật Bản đã chuyển đến Việt Nam 3 lô vaccine AstraZeneca, tổng gần 2 triệu liều.
Như vậy, với lô vaccine sắp nhận, Việt Nam có tổng cộng gần 9 triệu liều, trong đó hơn 6 triệu liều là vaccine AstraZeneca từ nguồn của Covax, đặt mua thông qua công ty VNVC và quà tặng của Nhật Bản. Ngoài ra, Việt Nam còn có 2 triệu liều vaccine Moderna Mỹ tặng thông qua Covax, 500.000 liều vaccine Sinopharm Trung Quốc tặng, 1.000 liều Sputnik V do Nga tặng.
Hôm qua, Chính phủ đồng ý đề xuất của Bộ Y tế, giới thiệu Tập đoàn T&T với Quỹ đầu tư trực tiếp Liên bang Nga (RDIF) để đàm phán, mua 40 triệu liều vaccine Sputnik V. Trước đó, Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế cũng cho phép công ty Dược Sài Gòn được nhập 5 triệu liều vaccine Sinopharm, nhằm đáp ứng nhu cầu cấp bách phòng chống Covid-19.
![]() |
Lô vaccine Nhật Bản tặng Việt Nam về sân bay Nội Bài tối 16/6. Ảnh: Trần Minh. |
Việt Nam đặt mục tiêu chậm nhất đến tháng 4/2022 tiêm phủ được 70% dân số để đạt miễn dịch cộng đồng, do đó cần có đủ 150 triệu liều vaccine. Hiện qua các nguồn đàm phán chính thức, Việt Nam có thể nhận được 105 triệu liều vaccine trong năm nay.
Chiến dịch tiêm chủng toàn dân lớn nhất lịch sử đã bắt đầu hôm 10/7.
Bộ Y tế sáng 13/7 cho biết tổng cộng đã thực hiện tiêm chủng 4.063.872 liều, trong đó số người đã được tiêm 1 mũi là 3.783.505 người, số người đã được tiêm đủ 2 mũi là 280.367.
Lê Nga
- Cơn sốt chip AI tiếp tục thúc đẩy lợi nhuận bán dẫn cao kỷ lục (18:40)
- 9 người Việt vào nhóm 10.000 nhà khoa học ảnh hưởng nhất thế giới 2026 (18:21)
- Thất bại ở FIFA ASEAN Cup 2026, tuyển Việt Nam vẫn trong top 100 thế giới (18:03)
- Vì sao nhiều khu vực ở TP.HCM ngập kéo dài, nước chậm rút? (48 phút trước)
- Hà Nội xây Trung tâm Công nghiệp văn hóa gần 4.000m² giữa phố cổ (1 giờ trước)
- Tranh cãi chuyện phá dỡ nhà không trả tiền ở Hà Nội: Chủ nhà trình báo gì? (1 giờ trước)
- Bỏ bắt buộc họp phụ huynh 3 lần/năm, có thể họp trực tuyến (1 giờ trước)
- Chuyên gia: Cần làm rõ đất bỏ hoang trước khi áp thuế cao (1 giờ trước)
- Fed đồng thuận tăng lãi suất nhưng bất đồng về lý do: Điều gì tiếp theo? (2 giờ trước)
- Sang nước ngoài khám tổng quát, người phụ nữ vẫn phát hiện ung thư muộn (2 giờ trước)
