Quốc tế
15/06/2025 02:25Thêm 2 tướng cấp cao, 3 chuyên gia hạt nhân Iran thiệt mạng do Israel tấn công
Theo CNN, Iran xác nhận hai tướng cấp cao khác thiệt mạng trong các cuộc không kích do Israel thực hiện là Tư lệnh Sardar Sarshakar Pasdar Mehdi Rabbani – Phó Tổng Tham mưu trưởng phụ trách tác chiến, và Sardar Sarshakar Gholamreza Mehrabi – Phó Tổng Tham mưu trưởng phụ trách tình báo.
Trước đó một ngày, Iran cũng thông báo cái chết của 6 sĩ quan cấp cao khác, bao gồm: Tổng tham mưu trưởng Iran, Mohammad Bagheri; chỉ huy Quân đoàn Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) Hossein Salami; người đứng đầu Bộ tư lệnh Trung tâm Khatam-al Anbiya, Gholam Ali Rashid; chỉ huy Không quân IRGC, Chuẩn tướng Amir Ali Hajizadeh; chỉ huy đơn vị máy bay không người lái Không quân IRGC Taher Pour; và chỉ huy đơn vị phòng không Không quân IRGC Davoud Shaykhian.
Ông Sardar Sarshakar Gholamreza Mehrabi (trái) và ông Sardar Sarshakar Pasdar Mehdi Rabbani. (Ảnh: IranPress)
Trong khi đó, quân đội Israel tuyên bố đã giết chết 9 nhà khoa học và chuyên gia liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran trong các cuộc không kích hôm 13/6. Con số này cao hơn so với thông báo ban đầu là 6 người. Theo thông tin từ Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), 3 trong số các nạn nhân là Ali Bakhouei Karimi (chuyên gia cơ khí), Mansour Asgari (chuyên gia vật lý) và Saeed Barji (kỹ sư vật liệu). Cái chết của họ sau đó đã được hãng thông tấn bán chính thức Tasnim của Iran xác nhận.
Căng thẳng tiếp tục gia tăng khi Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Israel Katz, cảnh báo rằng Tehran sẽ “cháy rụi” nếu Iran không dừng các cuộc tấn công trả đũa bằng tên lửa. Phát biểu sau cuộc họp với các lãnh đạo quân sự, ông Katz cho rằng Iran đang biến chính người dân thành con tin, "đặc biệt là cư dân Tehran – những người sẽ phải trả giá đắt nếu Iran tiếp tục tấn công dân thường Israel".
Trong bối cảnh Israel liên tiếp không kích Iran, Tehran cảnh báo Mỹ, Anh và Pháp rằng các căn cứ quân sự và tàu chiến của họ có thể trở thành mục tiêu nếu các cường quốc này can thiệp vào các cuộc tấn công trả đũa của Iran bằng tên lửa và máy bay không người lái. Đây được xem là lời cảnh báo nghiêm trọng có thể khiến xung đột lan rộng hơn nữa, nhất là khi Iran đang hứng chịu các cuộc tấn công nặng nề từ Israel.
Mỹ hiện đã xác nhận hỗ trợ đánh chặn các tên lửa và UAV Iran bay về phía Israel. Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng tuyên bố Washington sẽ bảo vệ Tel Aviv, trong khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nói rằng Paris sẵn sàng tham gia bảo vệ Israel trước các đòn đáp trả của Tehran.
Chính phủ Anh khẳng định chưa có sự hỗ trợ quân sự nào cho Israel. Thủ tướng Keir Starmer kêu gọi kiềm chế và hạ nhiệt căng thẳng.
Phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc hôm 13/6, nhà ngoại giao Mỹ McCoy Pitt nhấn mạnh: “Bất kỳ chính phủ, lực lượng ủy nhiệm hay cá nhân nào tấn công công dân, căn cứ hay hạ tầng của Mỹ ở khu vực sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng".
- Chiến công lừng lẫy nào của Lưu Bị bị 'gán' cho Khổng Minh? (21:20)
- Vì sao người Hàn Quốc 'nghiện' phẫu thuật thẩm mỹ đến thế? (55 phút trước)
- Vì sao người Mỹ thích nhà gỗ hơn nhà bê tông? (1 giờ trước)
- Ếch tẩm kháng sinh và góc khuất ngành ẩm thực tỷ USD ở Trung Quốc (1 giờ trước)
- Nghỉ hè chỉ nằm trên giường chơi điện thoại, chàng trai mất khả năng đi lại (1 giờ trước)
- Công ty ép làm thêm giờ sẽ bị phạt, nhưng nhân viên nào dám tố? (2 giờ trước)
- Mỹ ghi nhận hai ca tử vong đầu tiên do ký sinh trùng Cyclospora (4 giờ trước)
- Chủ tịch Quốc hội: Tiêu cực trong thi cử là vi phạm pháp luật, không đơn thuần là vấn đề đạo đức (4 giờ trước)
- Vinmec dẫn đầu mức độ hài lòng về chăm sóc sau điều trị tại Việt Nam (4 giờ trước)
- Quan chức Iran: Từng chuẩn bị tấn công Ukraine nhưng hủy vì Kiev xin lỗi (4 giờ trước)