Thể thao thành tích cao Hà Nội: Khẳng định vị thế "lá cờ đầu"

Hơn bảy thập kỷ qua, thể thao thành tích cao Hà Nội đã trở thành biểu tượng cho sự kiên trì, ý chí và khát vọng vươn lên đỉnh cao của thể thao Việt Nam.

Từ dấu mốc sau Ngày Giải phóng Thủ đô (1954) đến những tấm Huy chương vàng tại đấu trường Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD), Đại hội Thể thao Đông Nam Á (SEA Games) hay tại đấu trường thế giới, thể thao Thủ đô luôn giữ vai trò “lá cờ đầu”, góp phần quan trọng làm rạng danh đất nước trên bản đồ thể thao quốc tế.

the-thao.jpg
Điền kinh Hà Nội giành vị trí Nhất toàn đoàn tại Giải điền kinh vô địch quốc gia 2024. Ảnh: Báo Kinh tế & Đô thị

Chuyển mình mạnh mẽ

Sau 71 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2025), Hà Nội đã chuyển mình mạnh mẽ, trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa, chính trị hàng đầu của cả nước, khẳng định vai trò tiên phong trong công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế. Ở lĩnh vực thể thao thành tích cao, Hà Nội được ghi nhận là một trong những đơn vị trụ cột của Thể thao Việt Nam, đứng đầu cả nước về tốc độ phát triển thể thao đỉnh cao trong nhiều năm qua.

Trong chặng đường hơn 70 năm, Thể thao Hà Nội đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức nhưng luôn vững vàng khẳng định vị thế số một, là nơi cung cấp nguồn lực vận động viên chủ đạo cho Thể thao Việt Nam qua các kỳ Đại hội thể thao quốc tế lớn ở mỗi giai đoạn hội nhập, phát triển. Thành công của thể thao thành tích cao Hà Nội luôn gắn liền với những định hướng chiến lược, sự quan tâm sát sao của lãnh đạo thành phố và nỗ lực không mệt mỏi của các thế hệ huấn luyện viên, vận động viên.

Dấu ấn đặc biệt chính là SEA Games 22 (năm 2003) - khi Hà Nội lần đầu tiên đăng cai - không chỉ thành công về tổ chức mà còn là cột mốc khẳng định sức mạnh vượt trội của lực lượng vận động viên Thủ đô.

Tại đấu trường khu vực Đông Nam Á, vận động viên Hà Nội thường xuyên đóng góp khoảng 25 - 30% trong tổng số huy chương của Đoàn thể thao Việt Nam ở nhiều kỳ SEA Games. Ngoài ra, thể thao Hà Nội cũng liên tiếp có vận động viên giành vé trực tiếp dự Olympic trong thành phần Đoàn thể thao Việt Nam, đơn cử như Hà Thị Linh (Boxing) và Đỗ Thị Ánh Nguyệt (Bắn cung) - minh chứng cho chất lượng đào tạo bài bản, bền vững.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Phạm Xuân Tài cho hay, chỉ tính riêng SEA Games 31, đoàn thể thao Hà Nội đã giành 151 huy chương, trong đó có 62 Huy chương vàng, chiếm hơn 30% thành tích của đoàn thể thao Việt Nam. Đến SEA Games 32, Hà Nội tiếp tục duy trì vị thế khi mang về 40 Huy chương vàng, 27 Huy chương bạc, 32 Huy chương đồng. Những con số ổn định ấy là minh chứng rõ nét cho sự phát triển về chiều sâu của lực lượng vận động viên Thủ đô.

Không chỉ dừng lại ở khu vực, thể thao Hà Nội còn có dấu ấn tại đấu trường châu lục và thế giới. Có thể điểm lại những cột mốc nổi bật: Tấm Huy chương vàng môn Wushu của vận động viên Dương Thúy Vi tại ASIAD 17 (năm 2014), Huy chương vàng môn Điền kinh của vận động viên Bùi Thị Thu Thảo tại ASIAD 18 (năm 2018) và hai Huy chương vàng môn Cầu mây (đội tuyển nữ) và Karatedo (nội dung biểu diễn quyền nữ) tại ASIAD 19 (năm 2023).

Chỉ tính giai đoạn 2021 - 2024, thể thao Hà Nội đã giành gần 10.000 huy chương trong nước và quốc tế - một con số khẳng định sự nỗ lực toàn diện. Chuyên gia thể thao Nguyễn Hồng Minh đánh giá: “Hà Nội đang đi đúng hướng khi vừa duy trì thế mạnh ở các môn SEA Games, vừa tập trung đầu tư cho các môn Olympic, ASIAD. Đây chính là cách tiếp cận bền vững để thể thao Thủ đô vươn tầm châu lục và thế giới”.

Hướng tới đấu trường ASIAD và Olympic

Dù Hà Nội đã đạt nhiều thành tựu, nhưng không thể tự bằng lòng khi sự đầu tư lớn vào thể thao của các nước trong khu vực như Thái Lan, Singapore, Malaysia đang tạo nên thách thức ngày càng lớn. Để vượt qua, Thành phố đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao Hà Nội (Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội) Đinh Văn Luyến cho hay, mục tiêu đến năm 2030 là có khoảng 1.300 vận động viên, trong đó 250 đạt thành tích quốc tế, cùng trên 200 huấn luyện viên tài năng, 20 huấn luyện viên cao cấp. Đồng thời, Hà Nội chú trọng hợp tác quốc tế, đưa vận động viên đi tập huấn dài hạn, thuê chuyên gia hàng đầu và tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ trong huấn luyện.

“Muốn có huy chương Olympic, Hà Nội cần tập trung phát hiện, nuôi dưỡng tài năng từ rất sớm, đồng thời mạnh dạn thu hút vận động viên tài năng ở nhiều địa phương. Sự kết hợp giữa đào tạo trẻ và chính sách mở sẽ giúp Thủ đô giữ vững vị thế số một”, ông Đinh Văn Luyến nhấn mạnh.

Trưởng phòng Quản lý thể dục thể thao (Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội) Đào Quốc Thắng cho biết, một trong những thuận lợi lớn nhất của Hà Nội là truyền thống, bề dày thành tích và lực lượng huấn luyện viên, vận động viên đông đảo. Chính sách đãi ngộ của Thành phố ngày càng rõ ràng, nhất là Nghị quyết số 13/2023/NQ-HĐND đã tạo động lực lớn cho huấn luyện viên, vận động viên gắn bó lâu dài.

Việc đầu tư xây dựng Trung tâm Đào tạo vận động viên cấp cao Hà Nội (nay là Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao Hà Nội) theo hướng đồng bộ, hiện đại, đáp ứng quy trình khép kín trong tập luyện, ăn, ở, sinh hoạt, học văn hóa... của hàng nghìn vận động viên là một điểm nhấn trong lộ trình phát triển thể thao đỉnh cao.

Đặc biệt, đầu năm 2024, Hà Nội đã thông qua Nghị quyết về một số chế độ thu hút, đãi ngộ đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên đạt thành tích cao. Nghị quyết khi đi vào thực thi đã tạo bước đột phá lớn, giúp nhiều vận động viên có mức thu nhập gấp đôi, thậm chí gấp ba so với trước đó. Đây là lợi thế lớn của thể thao Hà Nội trong việc thu hút nhân tài, góp phần tạo nền tảng lâu dài về lực lượng để hướng tới những mục tiêu xa hơn.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Phạm Xuân Tài nhấn mạnh, để thể thao Hà Nội tiếp tục vươn xa sẽ cần thêm nhiều điều kiện, trong đó huấn luyện viên, vận động viên cần được tập huấn, thi đấu quốc tế nhiều hơn - đây là xu thế phát triển của thể thao hiện đại. Bên cạnh đó, hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho tập luyện, thi đấu cũng cần được đầu tư mạnh hơn.

Kế hoạch phát triển thể thao thành tích cao đến năm 2030 của Hà Nội được phân thành ba giai đoạn gồm: Giai đoạn 2025-2026: tập trung chuẩn bị lực lượng cho SEA Games 33 (Thái Lan) và ASIAD 20 (Nhật Bản). Giai đoạn 2027 - 2029: giữ vững tỉ lệ trên 30% vận động viên trong đoàn Việt Nam dự SEA Games. Giai đoạn 2028 - 2030: phấn đấu có vận động viên giành huy chương tại Olympic và tiếp tục khẳng định vai trò trụ cột tại ASIAD. Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cũng kiến nghị Thành phố xây dựng một trung tâm khoa học thể thao hiện đại, phát triển hệ thống đào tạo trẻ liên thông từ cơ sở đến tuyến thành phố, đồng thời lập quỹ phát triển thể thao thành tích cao bằng nguồn xã hội hóa. Cùng với đó là tăng cường quảng bá hình ảnh vận động viên Hà Nội để lan tỏa tinh thần thể thao, khích lệ thế hệ trẻ noi theo.

Hy vọng, cùng với sự quan tâm, quá trình đầu tư bài bản, bền bỉ, chuyên nghiệp theo định hướng xuyên suốt trong nhiều năm qua của Thành ủy, Hội đồng Nhân dân và UBND thành phố Hà Nội về phát triển thể thao; sự sát sao và hỗ trợ từ Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cùng các cấp, ngành và địa phương; cùng với nỗ lực, quyết tâm của các vận động viên, huấn luyện viên, thể thao Hà Nội sẽ tiếp tục vươn xa trên đấu trường ASIAD và Olympic.

https://hanoimoi.vn/the-thao-thanh-tich-cao-ha-noi-khang-dinh-vi-the-la-co-dau-719683.html

Ngân Hà / Hà Nội Mới