Thời sự
30/07/2019 02:30Thanh tra Chính phủ sẽ "tiếp dân qua mạng internet"
Chiều 29/7, Tổ công tác của Thủ tướng đã họp với các bộ, ngành để đôn đốc triển khai xây dựng Chính phủ điện tử.
Theo ông Trần Ngọc Liêm - Phó tổng thanh tra Chính phủ, cơ quan này được giao triển khai hệ thống thông tin một cửa điện tử, tiếp công dân, xử lý đơn thư qua mạng internet... Tuy nhiên, lĩnh vực thanh tra có đặc thù nên việc triển khai xây dựng Chính phủ điện tử của ngành gặp một số khó khăn.
"Chúng tôi đang cố gắng nghiên cứu để đưa ra quy trình, nhưng đã tiếp dân là phải gặp trực tiếp, nghe dân nói, thậm chí nghe hết rồi vẫn còn khó khăn. Quá trình giải quyết khiếu nại, tố cáo có những vụ rất lâu dài, phức tạp nên tiếp dân qua mạng internet là vấn đề khó", ông Liêm nói.
Mặc dù có những vướng mắc, song theo ông Trần Ngọc Liêm, Thanh tra Chính phủ vẫn cố gắng triển khai vì "nếu việc này thông suốt sẽ giúp người dân đỡ phải đi lại.
"Vừa qua Thanh tra Chính phủ đã lấy ý kiến để xây dựng quy trình tiếp dân qua mạng. Chúng tôi sẽ vừa tiếp dân theo cách truyền thống, vừa tiếp dân qua mạng", ông Liêm cho hay.
![]() |
| Phó tổng thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm. Ảnh: Bá Đô |
Tổng hợp tình hình xây dựng Chính phủ điện tử, Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Cao Lục cho hay, đã 62/95 bộ, cơ quan, địa phương hoàn thành việc nâng cấp phần mềm quản lý văn bản và điều hành.
Đến nay, 85/95 cơ quan đã tích hợp chữ ký số chuyên dùng Chính phủ; 68/95 bộ, ngành, địa phương đã sử dụng máy chủ bảo mật riêng; 27/95 đơn vị đang sử dụng máy chủ dùng chung do Văn phòng Chính phủ cung cấp.
Giám đốc Trung tâm thông tin Bộ Xây dựng Nguyễn Ngọc Quang bày tỏ mong muốn Chính phủ ban hành nghị định thay thế nghị định 102 về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước, hoặc lồng ghép nội dung nói trên vào quyết định 80/2014 quy định về thuê dịch vụ công nghệ thông tin.
"Nhiều văn bản gần đây đều ghi ưu tiên thuê dịch vụ công nghệ thông tin nhưng không có hướng dẫn, nếu làm là làm liều, rất sợ, nên có căn cứ pháp lý đủ mạnh để thực hiện thì đỡ phức tạp hơn", ông Quang nói.
Ông cho biết, thực tế khi thuê một phần mềm, các đơn vị chào giá rất khác nhau, có nơi vài chục triệu đồng, nhưng cũng có doanh nghiệp chào vài trăm triệu đồng một tháng. Tuy nhiên, nếu chọn nơi giá rẻ thì các đơn vị sợ không đảm bảo an toàn an ninh, chọn nơi có giá đắt thì yên tâm hơn nhưng "vấn đề kinh phí không biết xử lý như thế nào".
| Doanh nghiệp thực phẩm lo thanh tra chồng chéo, Bộ Y tế nói gì?
Lực lượng thanh tra được phủ kín tại tất cả các cấp khiến doanh nghiệp thực phẩm lo các đoàn thanh tra chồng chéo. |
| 6 tháng, ngành thanh tra phát hiện vi phạm hơn 50.300 tỉ đồng
Sáng nay (18.7), Thanh tra Chính phủ (TTCP) tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm ... |
| Đề xuất cấm xuất cảnh với cán bộ đang bị thanh tra
Ủy ban Quốc phòng An ninh muốn bổ sung biện pháp ngăn chặn cán bộ bỏ trốn khi đang bị thanh tra hoặc có dấu ... |
- Từ 18 tuổi trở xuống mổ cận thị được hưởng bảo hiểm y tế (14:46)
- Làn sóng xe điện lan rộng: Các nước đồng loạt đẩy nhanh chuyển đổi xanh (14:20)
- Tại sao người Thái Lan hầu như không ăn thịt bò? (14:05)
- Bí mật công ty đứng sau hệ thống Xôi Lạc TV (1 giờ trước)
- Nhân viên Xôi Lạc TV trình độ thạc sĩ, 'ai biết việc người đó' (1 giờ trước)
- Cuộc đời thăng trầm của 'nam thần nhạc rock' Kasim Hoàng Vũ trước khi qua đời (1 giờ trước)
- Diễn biến mới trong sáng ngày thứ sáu của xung đột Mỹ, Israel với Iran (3 giờ trước)
- Thu giữ, phong toả hơn 300 tỷ đồng từ vụ website lậu “Xôi Lạc TV” (3 giờ trước)
- Giá vàng trong nước neo ở vùng cao, vàng nhẫn đắt hơn vàng miếng (4 giờ trước)
- Bắt nhiều bình luận viên nổi tiếng và những kẻ cầm đầu của Xôi lạc TV (4 giờ trước)
