Thành phố Hà Nội đang ô nhiễm không khí ở mức cảnh báo cao

Sáng 11-2, không khí ở thành phố Hà Nội đặc quánh, mức độ ô nhiễm cao. Chỉ số chất lượng không khí (AQI) do các trạm quan trắc của thành phố Hà Nội và Bộ Tài nguyên và Môi trường đo được phần lớn ở cảnh báo xấu và rất xấu, ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe người dân.

clkk11.png

Số liệu trên trang moitruongthudo.vn của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đo lúc 9h cho thấy, có 5 khu vực chất lượng không khí ở ngưỡng xấu. Cao nhất là khu vực phường Minh Khai (quận Bắc Từ Liêm), chỉ số AQI là 200 (tiệm cận mức rất xấu); phường Trung Hòa (quận Cầu Giấy) là 161; xã An Khánh (huyện Hoài Đức) ở ngưỡng 160… Có 2 khu vực ở ngưỡng kém là số 50 Đào Duy Từ (quận Hoàn Kiếm) và thị trấn Sóc Sơn (huyện Sóc Sơn) có chỉ số AQI lần lượt là 125 và 124.

Còn số liệu do trang cem.gov.vn của Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố cùng thời điểm trên lại có mức độ ô nhiễm nghiêm trọng hơn. Cụ thể, tại khu vực Đại học Bách khoa (phía đường Giải Phóng) ở ngưỡng rất xấu (màu tím), chỉ số AQI là 217; khu vực số 556 Nguyễn Văn Cừ (quận Long Biên) và công viên Nhân Chính (đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân) ở mức xấu, chỉ số AQI lần lượt là 191 và 172.

clkk11a.png

Theo chuyên gia môi trường, hôm nay các tỉnh, thành phố phía Bắc, trong đó có Hà Nội xuất hiện hiện tượng nghịch nhiệt, đêm và sáng sớm trời rét, ngày nắng, tốc độ gió thấp không khuếch tán được chất ô nhiễm. Ngược lại toàn bộ chất thải, bụi mịn PM2.5 phát sinh bị ép xuống bầu khí quyển tầng thấp, tạo thành màn sương mờ đục vào buổi sáng, nồng độ chất ô nhiễm ở mức cao ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe.

Trong tình trạng chất lượng không khí chạm ngưỡng xấu và rất xấu (thang cảnh báo ô nhiễm 4/5) như hiện nay, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội khuyến cáo người dân giảm thời gian hoạt động ngoài trời, tránh tập thể dục kéo dài và nghỉ ngơi nhiều trong nhà. Đặc biệt người già, trẻ em và người có bệnh lý nền, người mắc bệnh hô hấp, tim mạch nên ở trong nhà và giảm hoạt động mạnh. Khi ra ngoài, người dân đeo khẩu trang chống bụi PM2.5 và khuyến khích lưu thông trên đường bằng các phương tiện công cộng hoặc các phương tiện có che chắn.

Ngoài ra, người dân cần thường xuyên theo dõi chất lượng không khí trên trang moitruongthudo.vn và cem.gov.vn để có biện pháp bảo vệ sức khỏe của mình trong mùa ô nhiễm không khí.

https://hanoimoi.vn/thanh-pho-ha-noi-dang-o-nhiem-khong-khi-o-muc-canh-bao-cao-692863.html

Hoàng Văn / HNM.com.vn