Quốc tế
18/05/2025 22:30Thánh lễ nhậm chức của Giáo hoàng Leo XIV
Lễ nhậm chức bắt đầu lúc 10h00 sáng (giờ địa phương), đánh dấu lần đầu tiên Giáo hoàng Leo XIV xuất hiện trên chiếc xe giáo hoàng màu trắng. Ông là vị giáo hoàng đầu tiên đến từ Mỹ và cũng là người mang quốc tịch Peru đầu tiên đảm nhận cương vị này.
Giáo hoàng Leo tại Quảng trường Thánh Peter trước lễ nhậm chức. (Ảnh: Reuters)
Trong số các khách mời tham dự có Phó Tổng thống Hoa Kỳ JD Vance, Ngoại trưởng Marco Rubio, Thủ tướng Canada Mark Carney, Tổng thống Ukraine Zelensky, cùng các nhà lãnh đạo từ Peru, Israel, Nigeria và nhiều quốc gia châu Âu. Sự hiện diện đông đảo của các nguyên thủ quốc gia và thành viên hoàng gia châu Âu phản ánh tầm quan trọng toàn cầu của sự kiện này.
Giáo hoàng Leo XIV cử hành thánh lễ nhậm chức tại Quảng trường Thánh Peter trước 250.000 người. (Ảnh: Vatican News)
Thánh lễ nhậm chức bao gồm các lời cầu nguyện bằng nhiều ngôn ngữ, thể hiện tính toàn cầu của Giáo hội. Trong nghi thức, Giáo hoàng sẽ nhận pallium (một dải len trắng được làm từ lông cừu, quấn quanh cổ, tượng trưng cho sứ mạng mục tử) và Nhẫn Ngư phủ (chiếc nhẫn vàng mang hình Thánh Peter cầm chìa khóa thiên đường, biểu tượng cho quyền cai quản Giáo hội).
Chiếc nhẫn được chế tác riêng cho mỗi tân giáo hoàng, không chỉ mang giá trị biểu tượng mà còn được dùng để đóng dấu các văn kiện chính thức. Theo truyền thống, sau khi một giáo hoàng qua đời, chiếc nhẫn sẽ bị hủy như một cách chấm dứt nhiệm kỳ thiêng liêng của ngài.
Thánh lễ Chúa Nhật mang đậm tính quốc tế, với những lời cầu nguyện được xướng lên bằng nhiều ngôn ngữ - từ tiếng Latinh, Ý, Hy Lạp, đến Bồ Đào Nha, Pháp, Ả Rập, Ba Lan và Trung Quốc - nhằm phản ánh tầm vóc toàn cầu của Giáo hội Công giáo với hơn 1,4 tỷ tín đồ trên toàn thế giới.
Sau lễ nhậm chức, Giáo hoàng dự kiến sẽ chuyển vào cư trú tại Cung điện Tông tòa, nơi đã được cải tạo để phục vụ nhu cầu sinh hoạt và an ninh. Quyết định này đánh dấu sự trở lại với truyền thống sau khi Giáo hoàng Francis chọn sống tại Nhà khách Santa Marta trong suốt thời kỳ đương nhiệm của mình.
Giáo hoàng Leo XIV đã bày tỏ cam kết mạnh mẽ đối với hòa bình thế giới và ngoại giao, sẵn sàng sử dụng Vatican như một trung gian trong các xung đột quốc tế. Trong các bài phát biểu đầu tiên, ngài nhấn mạnh chiến tranh không bao giờ là điều không thể tránh khỏi và kêu gọi khôi phục phẩm giá con người.
Việc Giáo hoàng Leo XIV lên ngôi mở ra một chương mới cho Giáo hội Công giáo, với hy vọng về sự đổi mới và tăng cường vai trò của Giáo hội trong việc thúc đẩy hòa bình và công lý trên toàn thế giới.
- Dự báo nhiệt độ trung bình cao hơn những năm trước (20 phút trước)
- FIFA tạo ngoại lệ 100 năm, Argentina không phải đá vòng loại World Cup 2030 (41 phút trước)
- Đến năm 2045, Việt Nam trở thành một trong những trung tâm văn hóa, sáng tạo hàng đầu khu vực (59 phút trước)
- Hết thời gia công, doanh nghiệp công nghệ Việt đua "sóng" AI (1 giờ trước)
- Người Việt vẫn sẵn sàng chi nhiều tiền hơn cho iPhone dù giá có tăng (1 giờ trước)
- USD bị gằng xé giữa các thông tin trái chiều về chiến sự Trung Đông (1 giờ trước)
- Cơ chế “làn xanh” sẽ tạo cú hích cho phát triển nhà ở xã hội của Thủ đô Hà Nội (2 giờ trước)
- EU tăng tốc cải cách hệ thống ngân hàng (2 giờ trước)
- Nhân lực chất lượng cao - “hạ tầng mềm”đón FDI thế hệ mới (2 giờ trước)
- Giá bạc tiếp tục phục hồi: Liệu đã tạo đáy? (3 giờ trước)