Thắng đậm U23 Australia, U23 Nhật Bản giành hạng ba U23 châu Á 2022

U23 Nhật Bản đánh bại U23 Australia bằng màn trình diễn thuyết phục, qua đó giành hạng ba tại vòng chung kết U23 châu Á 2022.

Cùng bị loại ở bán kết với tỉ số 0-2, U23 Nhật Bản và U23 Australia gặp nhau trong trận tranh hạng ba của vòng chung kết U23 châu Á 2022. Cả 2 HLV trưởng đều thực hiện nhiều sự thay đổi so với đội hình thường dùng nhằm tạo điều kiện cho tất cả các cầu thủ được ra sân.

U23 Nhật Bản là đội chơi hay hơn ở cuộc đối đầu của 2 đội hình dự bị. Đội bóng đến từ đất nước mặt trời mọc không kiểm soát bóng nhiều bằng đối thủ, nhưng lại là đội tấn công sắc nét và tạo ra nhiều cơ hội hơn. Những pha phối hợp tấn công nhanh, nhờ tốc độ và sự khéo léo của các cầu thủ Nhật Bản gây ra nhiều khó khăn cho U23 Australia.

Thắng đậm U23 Australia, U23 Nhật Bản giành hạng ba U23 châu Á 2022 - 1
 U23 Nhật Bản giành hạng ba U23 châu Á 2022.

Đội bóng do HLV Go Oiwa dẫn dắt sớm có lợi thế từ một khoảnh khắc tỏa sáng cá nhân. Sau một loạt pha vây hãm vòng cấm, Kein Sato tung ra cú dứt điểm trái phá khiến thủ môn đối phương không kịp phản ứng. Bóng dội xà vào lưới của U23 Australia.

Bàn mở tỉ số sớm giúp U23 Nhật Bản thêm tự tin và làm chủ trận đấu. Trong khi đó, U23 Australia không thể tổ chức tấn công gây sức ép cho đối thủ. Sự lúng túng của U23 Australia được thể hiện ở bàn thua thứ hai trong những phút cuối hiệp một. Kai Trewin lóng ngóng sút về lưới nhà, giúp U23 Nhật Bản nhân đôi cách biệt.

Thắng đậm U23 Australia, U23 Nhật Bản giành hạng ba U23 châu Á 2022 - 2

U23 Nhật Bản thắng thuyết phục trước U23 Australia.

Sau giờ nghỉ, U23 Nhật Bản nhường bóng cho đối thủ. Các học trò của HLV Oiwa chơi chậm lại, nhưng vẫn giữ thế trận trong tầm kiểm soát để khiến đối thủ bế tắc. Trong cả trận đấu, U23 Australia chỉ có một pha dứt điểm trúng đích.

Trong khi đó, số cơ hội mà U23 Nhật Bản tạo ra nhiều hơn hẳn. Dù không ép sân và tấn công nhiều như hiệp một, đội bóng của đất nước mặt trời mọc vẫn có thêm bàn thắng. Shota Fujio sút tung lưới U23 Australia sau một pha phối hợp như đá tập từ sân nhà của U23 Nhật Bản.

Bàn thua thứ ba có vẻ khiến các cầu thủ U23 Australia xuống tinh thần. Trong những phút cuối trận, các học trò của HLV Tony Vidmar có nhiều tình huống xử lý bóng hời hợt, vội vàng. U23 Nhật Bản vẫn thi đấu rất nghiêm túc, trở lại thế tấn công và không cho đối thủ có cơ hội đáp trả. Tỉ số 3-0 được giữ đến hết trận. Với kết quả này, U23 Nhật Bản lần đầu tiên xếp hạng ba tại vòng chung kết U23 châu Á.

Kết quả: U23 Nhật Bản 3-0 U23 Australia

Ghi bàn

U23 Nhật Bản: Sato (7'), Trewin (39' - phản lưới), Fujio (64')

https://vtc.vn/thang-dam-u23-australia-u23-nhat-ban-gianh-hang-ba-u23-chau-a-2022-ar683088.html

MINH NGỌC / VTC News