Thắng đậm Myanmar, đội tuyển Việt Nam vào bán kết AFF Cup 2022 với ngôi đầu bảng

Đánh bại Myanmar với tỷ số 3-0, đội tuyển Việt Nam đứng đầu bảng B AFF Cup 2022 và sẽ gặp Indonesia ở bán kết.

So với trận gặp Singapore, HLV Park Hang Seo đã tiếp cận trận đấu với Myanmar bằng sự thận trọng lớn hơn trong cách dùng người. Đội tuyển Việt Nam ra sân với đội hình rất mạnh khi Văn Hậu, Tấn Tài trở lại hành lang biên, Hùng Dũng và Quang Hải đá giữa còn Tiến Linh, Tuấn Hải và Văn Quyết đá trên hàng tiền đạo.

Với đội hình 3-4-3 giàu sức tấn công, đội tuyển Việt Nam chơi lấn lướt đối thủ. Đội tuyển Myanmar chọn cách chơi đôi công và có một số tình huống khiến thủ môn Văn Lâm và trung vệ Duy Mạnh lúng túng, tuy nhiên, đội hình đẩy lên rất cao đã khiến Myanmar trả giá. 

Thắng đậm Myanmar, đội tuyển Việt Nam vào bán kết AFF Cup 2022 với ngôi đầu bảng - 1

Đội tuyển Việt Nam áp đảo Myanmar. (Ảnh: Đắc Huy) 

Phút thứ 8, Hùng Dũng mở bóng thoáng sang cánh trái, tạo cơ hội Văn Hậu chuyền tinh tế cho Văn Quyết thoát xuống trong vòng cấm. Tiền vệ số 10 căng ngang như đặt khiến trung vệ Kyaw Zin Lwin lúng túng đốt lưới nhà, đưa đội tuyển Việt Nam vượt lên dẫn trước.

Nhờ sự trở lại của Văn Hậu, những pha tấn công bên cánh trái của đội tuyển Việt Nam giàu sức sát thương hơn hẳn. Phút 28, Văn Hậu chứng tỏ vai trò khi có pha căng ngang khiến thủ môn Myanmar lúng túng đẩy bóng lỗi. Tiến Linh đã chớp thời cơ để dứt điểm cận thành, nâng tỷ số lên 2-0.

Có lợi thế 2 bàn, đội tuyển Việt Nam chủ động giảm nhịp độ, nhưng vẫn có cơ hội nhờ khả năng luân chuyển bóng tốt giữa các tuyến. Lần lượt Văn Quyết và Quang Hải đã có khoảng trống để dứt điểm nhưng không có bàn thắng trong hiệp 1.

Thắng đậm Myanmar, đội tuyển Việt Nam vào bán kết AFF Cup 2022 với ngôi đầu bảng - 2

Quang Hải chơi xông xáo. (Ảnh: Ngọc Anh) 

 

Sang hiệp 2, HLV Park Hang Seo tính toán giữ sức cho trụ cột. Lần lượt Tiến Linh, Văn Hậu, Quang Hải, Hùng Dũng được rút ra nghỉ, nhưng đội tuyển Việt Nam vẫn có thế trận tấn công khởi sắc trước Myanmar. 

Phút 48, Văn Đức bấm bóng cho Văn Quyết thoát xuống đánh đầu vọt xà ngang. 6 phút sau, Văn Hậu tung cú dứt điểm sấm sét về phía cầu môn Myanmar, nhưng thủ môn đội khách đã cứu thua kịp thời. Phút 55, Quang Hải thử vận may với pha dứt điểm từ xa, nhưng bóng vẫn đi thiếu chính xác để thành bàn. 

Nỗ lực tấn công của đội chủ nhà được đền đáp ở phút 72. Sau đường chuyền của Hoàng Đức, khoảng trống mở ra cho Ngọc Quang trước vòng cấm Myanmar. Số 15 tung cú sút xa rất đẹp mắt để khuất phục thủ môn đội khách, nâng tỷ số lên 3-0 cho đội tuyển Việt Nam. Đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu.

Thắng đậm Myanmar, đội tuyển Việt Nam vào bán kết AFF Cup 2022 với ngôi đầu bảng - 3

Văn Quyết di chuyển thông minh để kết nối hàng tấn công. (Ảnh: Ngọc Anh) 

Đánh bại Myanmar, đội tuyển Việt Nam có 10 điểm sau 4 trận và vào bán kết với ngôi đầu. Đối thủ của thầy trò HLV Park Hang Seo ở bán kết là đội tuyển Indonesia. 

Kết quả chung cuộc: Việt Nam 3-0 Myanmar 

Ghi bàn

Việt Nam: Kyaw Zin Lwin 8' (phản lưới), Tiến Linh 28', Ngọc Quang 72'

https://vtc.vn/thang-dam-myanmar-doi-tuyen-viet-nam-vao-ban-ket-aff-cup-2022-voi-ngoi-dau-bang-ar724813.html

Hồng Nam / VTC News