Quốc tế
17/03/2025 04:33Thẩm phán liên bang chặn nỗ lực mới của Tổng thống D. Trump trục xuất người nhập cư trái phép
Động thái trên diễn ra chỉ ít giờ sau khi Tổng thống Donald Trump viện dẫn Đạo luật Kẻ thù nước ngoài năm 1798 - tức 227 năm trước - để tìm cách trục xuất những cá nhân bị cáo buộc là thành viên băng đảng Tren de Aragua của Venezuela.
Ông chủ Nhà Trắng nêu rõ, Mỹ đang phải đối mặt với một "cuộc xâm lược" từ một tổ chức tội phạm có liên quan đến bắt cóc, tống tiền, tội phạm có tổ chức và sát hại theo hợp đồng.
Đạo luật Kẻ thù nước ngoài chỉ được sử dụng trong thời chiến, có thể cho phép Tổng thống vượt qua các quyền theo thủ tục pháp lý của những người di cư được phân loại là mối đe dọa và nhanh chóng trục xuất họ.
Viện dẫn đạo luật, Tổng thống Donald Trump ra lệnh, tất cả công dân Venezuela từ 14 tuổi trở lên được xác định là thành viên của băng đảng, đang ở trong nước Mỹ và không phải là thường trú nhân hợp pháp, hoặc nhập tịch, đều "có thể bị bắt, kiềm chế, bảo vệ và trục xuất với tư cách là kẻ thù nước ngoài".
Tuy nhiên, nỗ lực này đã bị Thẩm phán liên bang James Boasberg ban hành lệnh cấm tạm thời trong 14 ngày. Vị thẩm phán này cho biết, đạo luật nêu trên không cung cấp cơ sở cho hành động của Tổng thống, vì các thuật ngữ trong đạo luật chỉ liên quan tới hành động thù địch do quốc gia gây ra và tương xứng với khái niệm chiến tranh.
Điều này được cho là có lý, bởi vào năm 1798, khi Mỹ chuẩn bị cho khả năng xung đột với Pháp, Quốc hội Mỹ thông qua một loạt luật nhằm tăng phạm vi hoạt động của chính quyền liên bang.
Giữa những lo ngại người nhập cư ủng hộ người Pháp, Đạo luật Kẻ thù nước ngoài ra đời, trao cho Tổng thống Mỹ quyền hạn giam giữ và trục xuất những cá nhân không phải công dân Mỹ trong thời chiến.
Từ khi ra đời, Đạo luật Kẻ thù nước ngoài mới được Mỹ viện dẫn 3 lần: Trong chiến tranh năm 1812, và hai cuộc chiến tranh thế giới trong thế kỷ XX.
Trong bài phát biểu nhậm chức, Tổng thống Donald Trump từng nhấn mạnh, Đạo luật Kẻ thù nước ngoài sẽ là công cụ chính trong chiến dịch trấn áp nhập cư lậu mà ông phát động.
Tháng 2 vừa qua, chính quyền của Tổng thống Donald Trump cũng đã liệt Tren de Aragua và 7 tổ chức tội phạm Mỹ Latinh khác là "tổ chức khủng bố nước ngoài".
- Sao nhí vào vai khỉ 'Tây du ký': Mệnh danh 'hoàng tử môn nhảy cầu', giờ là chủ tịch (21:07)
- HLV Mai Đức Chung xin rút lui khỏi đội tuyển nữ Việt Nam (37 phút trước)
- Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tuyên bố các đợt không kích dữ dội hơn nhằm vào Iran (1 giờ trước)
- Tại sao người Anh lái xe bên trái đường? (1 giờ trước)
- Vì sao người Trung Quốc có câu 'đừng học cách Khổng Minh kén vợ'? (1 giờ trước)
- Iran nêu điều kiện dừng hoạt động phong tỏa dầu mỏ (1 giờ trước)
- Iran tuyên bố sử dụng tên lửa đầu đạn từ 1 tấn trở lên tấn công Mỹ và Israel (2 giờ trước)
- Thua nhiều hơn Philippines 2 bàn, tuyển nữ Việt Nam tan mộng Olympic, World Cup (2 giờ trước)
- Chuyện tình từ Sao nhập ngũ: Hòa Minzy – Thăng Văn Cương không phải cặp duy nhất (5 giờ trước)
- Chi phí ghép phổi rẻ hơn Mỹ 25 lần, Việt Nam 'tỏa sáng' trên bản đồ ghép tạng (6 giờ trước)