Thể thao
07/08/2024 15:15Thái Lan, Philippines có thêm huy chương, đoàn Việt Nam vẫn số 0 ở Olympic 2024
Kết thúc ngày thi đấu 6/8, hai đoàn thể thao Thái Lan và Philippines giành thêm 1 huy chương đồng ở môn boxing. Đây vốn được coi là môn sở trường, nằm trong nhóm tranh chấp huy chương của hai đoàn thể thao này.
Ở bán kết nội dung 66kg nữ, Suwannapheng (Thái Lan) so găng với Imane Khelif. Tay đấm người Algeria là tâm điểm của dư luận những ngày qua khi cô bị nghi ngờ là vận động viên chuyển giới.
Theo Hiệp hội Quyền anh quốc tế (IBA), cô mang nhiễm sắc thể XY nên không được coi là nữ giới hoàn toàn. Song, Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) vẫn cho phép vận động viên này tham dự Olympic.
Suwannapheng gặp rất nhiều khó khăn trước Imane Khelif. Các trọng tài chấm 30 điểm tuyệt đối cho đại diện của châu Phi. Khelif giành quyền vào chung kết. Suwannapheng giành huy chương đồng cùng Chen Niel Chin của Đài Loan Trung Quốc.

Thái Lan có thêm huy chương đồng ở môn Quyền anh.
Tại nội dung 50kg nữ, võ sĩ Aira Villegas (Philippines) nhận thất bại trước Cakiroglu (Thổ Nhĩ Kỳ), qua đó lấy tấm chương đồng.
Trước đó, Philippines đã có 2 huy chương vàng môn Thể dục dụng cụ của vận động viên Carlos Yulo. Thái Lan có 1 huy chương bạc của tay vợt cầu lông Kunlavut Vitidsarn.
Hai đoàn thể thao Thái Lan và Philippines vẫn còn cơ hội nâng cao thành tích ở Thế vận hội năm nay. Những ngày tới, Philippines trông chờ thêm ở môn boxing. Võ sĩ Petecio đã lọt vào bán kết nội dung 57kg, chắc chắn có ít nhất huy chương đồng.
Thái Lan trông chờ ở môn Taekwondo. Đây là mỏ huy chương của đất nước xứ sở chùa vàng tại các kỳ Olympic. Ở Olympic 2021, họ giành huy chương vàng do võ sỹ Panipak Wongpattanakit đoạt được. Cô tiếp tục dự kỳ đại hội lần này.
Thái Lan có 51 vận động viên dự Olympic 2024. Họ đặt mục tiêu giành 6 huy chương vàng. Tuy nhiên, họ rất khó đạt chỉ tiêu khi chỉ còn vận động viên dự ở 3 môn Taekwondo, Cử tạ và Golf.
Đoàn thể thao Việt Nam chưa có huy chương ở Olympic 2024. Việt Nam còn 2 vận động viên là Trịnh Văn Vinh (cử tạ) và Nguyễn Thị Hương (canoeing).
Tất cả hi vọng sẽ được đặt lên vai của Trịnh Văn Vinh dù nhiệm vụ này rất khó với anh. Vinh đăng ký mức tạ 303kg, xếp sau 3 vận động viên Li Fabin (310kg, Trung Quốc), Eko Yuli (310kg, Indonesia) và Sergio Massida (310kg, Italy).
Mức tạ này cho thấy quyết tâm giành huy chương của đô cử người Bắc Ninh. Mức tạ kỷ lục mà Vinh đạt được là 307kg. Tuy nhiên, kể từ khi trở lại thi đấu, thành tích tốt nhất của anh là 294kg. Thực tế, hiện lực sĩ này cũng không còn ở đỉnh cao phong độ.
Trong khi đó, thành tích tốt nhất của Li Fabin là 314kg, Morris Miller là 303kg, Sergio Massidda (Italy, 302kg), Eko Yuli (Indonesia, 300kg),...
- Những người sắp qua đời thường có một số giấc mơ giống nhau (20/04/26 20:59)
- Nắng nóng diện rộng sắp quay trở lại miền Trung và miền Nam (20/04/26 20:40)
- Nàng hậu dòng dõi 'trâm anh thế phiệt', giữ kỷ lục thông thạo 5 ngoại ngữ (20/04/26 20:19)
- Ra mắt Vinhomes Hải Vân Bay - biểu tượng đô thị vịnh biển toàn cầu (20/04/26 20:08)
- Khoang giường nằm hạng phổ thông lần đầu xuất hiện trên máy bay (20/04/26 20:01)
- Vì sao vitamin K2 được coi là "đồng minh" trong cuộc chiến chống ung thư? (20/04/26 19:37)
- USD phục hồi trong thận trọng khi căng thẳng Mỹ - Iran tái diễn (20/04/26 19:18)
- Già hóa dân số ở Việt Nam và bài toán phát triển trong giai đoạn mới (20/04/26 18:55)
- Các ông lớn dầu khí "rục rịch" rời điểm nóng Trung Đông (20/04/26 18:39)
- Tuyển sinh 2026: Tăng sàng lọc, chuẩn hóa chất lượng (20/04/26 18:19)