Thạc sĩ xin không làm nghiên cứu sinh vì sử dụng văn bằng 2 của ĐH Đông Đô

Sau khi biết văn bằng 2 ngôn ngữ tiếng Anh của Trường Đại học Đông Đô cấp là trái quy định, nhiều thạc sĩ sử dụng văn bằng này nhằm đủ điều kiện dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ đã tự động xin rút, không tiếp tục làm nghiên cứu sinh.

thac si xin khong lam nghien cuu sinh vi su dung van bang 2 cua dh dong do
Nhiều lãnh đạo của Trường Đại học Đông Đô đã bị khởi tố vì liên quan đến những sai phạm trong đào tạo văn bằng 2. Ảnh: Bích Hà

Liên quan đến những sai phạm trong đào tạo của Trường Đại học Đông Đô, kết quả điều tra ban đầu xác định, trường chưa được Bộ GDĐT cấp phép đào tạo văn bằng 2 chính quy nhưng vẫn tổ chức tuyển sinh, đào tạo, cấp bằng cử nhân ngôn ngữ tiếng Anh hệ chính quy, văn bằng 2 cho nhiều người. Trường Đại học Đông Đô còn liên kết với các cơ sở để tuyển sinh, đào tạo hệ văn bằng 2 tiếng Anh không đúng quy định pháp luật và quy định của Bộ GDĐT.

Để phục vụ công tác điều tra vụ án, mới đây Cơ quan An ninh điều tra đề nghị các cơ quan, tổ chức, cơ sở đào tạo rà soát hồ sơ đã tiếp nhận của cán bộ, học viên, nghiên cứu sinh, nếu thấy sử dụng bằng cử nhân ngôn ngữ tiếng Anh hệ chính quy, văn bằng 2, do Trường Đại học Đông Đô cấp thì thông báo ngay cho Cơ quan An ninh điều tra.

Theo đại diện Học viện Khoa học xã hội, sau khi rà soát, trong số 27 nghiên cứu sinh trúng tuyển năm 2019 tại Học viện Khoa học xã hội thì có 7 trường hợp sử dụng văn bằng 2 tiếng Anh của Trường Đại học Đông Đô. Trong trường hợp văn bằng 2 ngành ngôn ngữ Anh của trường này bị thu hồi, thì kết quả đầu vào nghiên cứu sinh của học viên cũng sẽ bị hủy.

Trong khi đang chờ kết luận điều tra, đại diện Học viện Khoa học xã hội cho biết, những học viên sử dụng văn bằng 2 ngôn ngữ tiếng Anh của Trường Đại học Đông Đô nhằm đủ điều kiện dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ tại Học viện Khoa học xã hội đã tự động xin rút, không tiếp tục làm nghiên cứu sinh.

Cục Nhà trường (Bộ Quốc phòng) và nhiều trường, cơ quan cũng đang yêu cầu rà soát học viên, cán bộ đã và đang đào tạo thạc sĩ và nghiên cứu sinh có sử dụng văn bằng 2 của Trường Đại học Đông Đô để có hướng xử lý.

Liên quan tới việc giải quyết hệ lụy của "đào tạo chui", có hay không công nhận văn bằng cho học viên đã học chương trình văn bằng 2 của Trường ĐH Đông Đô…, đến nay vẫn chưa có phản hồi chính thức từ Bộ GDĐT.

thac si xin khong lam nghien cuu sinh vi su dung van bang 2 cua dh dong do
Đề án tuyển sinh năm 2017 của ĐH Đông Đô công khai chỉ tiêu đào tạo văn bằng 2.
thac si xin khong lam nghien cuu sinh vi su dung van bang 2 cua dh dong do
Thông báo số 136/TB-BGDĐT do ông Trần Tú Khánh ký duyệt xác định và đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh cho Trường ĐH Đông Đô.

Theo tìm hiểu của Lao Động, từ năm 2017, Trường Đại học Đông Đô đã đào tạo văn bằng hai 17 ngành. Nhiều năm nay, trong đề án tuyển sinh mà trường đăng tải trên website đều có kê khai chỉ tiêu tuyển sinh văn bằng 2 với số lượng lớn. Chỉ tiêu này do lãnh đạo Vụ Kế hoạch Tài chính (Bộ Giáo dục và Đào tạo) ký quyết định, giao cho trường.

Về mâu thuẫn “vì sao Bộ GDĐT khẳng định chưa cho phép Trường Đại học Đông Đô được đào tạo văn bằng 2, mà hằng năm Vụ Kế hoạch Tài chính của Bộ vẫn ký, giao chỉ tiêu tuyển sinh văn bằng 2 cho trường này?”, đến nay Bộ GDĐT vẫn chưa có câu trả lời chính thức. Trách nhiệm của các cá nhân liên quan cũng chưa được Bộ đề cập.

thac si xin khong lam nghien cuu sinh vi su dung van bang 2 cua dh dong do "Tự học suốt đời quan trọng hơn văn bằng khá giỏi"
thac si xin khong lam nghien cuu sinh vi su dung van bang 2 cua dh dong do Nâng tại chức lên hay kéo chính quy xuống?
thac si xin khong lam nghien cuu sinh vi su dung van bang 2 cua dh dong do Có đánh đồng chất lượng sinh viên?
/ laodong.vn