Tết nguyên đán 2020 có 7 ngày nghỉ

Người lao động sẽ được nghỉ Tết nguyên đán từ 23/1 đến hết 29/1/2020, tức từ 29 tháng chạp năm Kỷ Hợi đến hết mùng 5 tháng giêng năm Canh Tý. 

Phương án nghỉ tết đã được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phê duyệt theo đề nghị của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội với năm ngày nghỉ theo quy định và hai ngày nghỉ bù do mùng 1 và mùng 2 tết trùng thứ bảy, chủ nhật.

tet nguyen dan 2020 co 7 ngay nghi
Người lao động sẽ có 7 ngày nghỉ tết nguyên đán 2020.

Thủ tướng yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện lịch nghỉ Tết Nguyên đán nêu trên, lưu ý sắp xếp các bộ phận làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục. Các đơn vị không nghỉ cố định thứ bảy và Chủ nhật hàng tuần thì căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp.

Trước đó, cuối tháng 8, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đưa ra hai phương án nghỉ Tết Nguyên đán để lấy ý kiến. Phương án một như nêu trên và phương án hai là nghỉ một ngày cuối năm Kỷ Hợi và 4 ngày đầu năm Canh Tý. Tuy nhiên, phương án 1 đã nhận được đồng thuận của 13 bộ ngành.

tet nguyen dan 2020 co 7 ngay nghi Chốt phương án nghỉ Tết Nguyên đán 2020

Trong hai phương án nghỉ Tết Nguyên đán, 13 bộ ngành đồng thuận nghỉ vào hai ngày cuối năm và ba ngày đầu năm mới ...

/ vnexpress.net