Tên lửa tầm xa "mạnh nhất thế giới" TQ vừa "khoe"

Trung Quốc vừa trình làng “tên lửa hạt nhân mạnh nhất” tại một trong những lễ duyệt binh lớn nhất của nước này.

 

Tên lửa hạt nhân Dongfeng 41 (DF-41) giữ vị trí trung tâm trong lễ duyệt binh kỷ niệm 70 năm Quốc khánh Trung Quốc, được tổ chức tại Quảng trường Thiên An Môn, Bắc Kinh hôm 1/10.

DF-41 được cho là loại tên lửa hạt nhân có tầm xa nhất hiện nay, tới 15.000 km, theo Trung tâm Nghiên cứu chiến lược và quốc tế ở Washington, Mỹ. Nó có thể chạm tới Mỹ trong vòng 30 phút, News.com.au đưa tin.

 

 

 

Các thông tin chi tiết về DF-41 vẫn chưa được công bố song các nhà phân tích cho biết, tên lửa này có thể mang tới 10 đầu đạn và bắn vào các mục tiêu riêng rẽ. Ngoài ra, DF-41 có thể bay nhanh gấp 25 lần tốc độ âm thanh.

Các phóng viên dùng cần cẩu để chụp ảnh các vũ khí, máy móc tại lễ duyệt binh

Hiện thời, Trung Quốc đã có tên lửa Dongfeng-31, có tầm xa hơn 11.200km, có khả năng đặt nhiều khu vực của Mỹ trong tầm ngắm.

 

Hoài Linh

Triều Tiên lại phóng tên lửa ngay trước thềm đàm phán với Mỹ
Nhật Bản lên án vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên
Triều Tiên có thể đã phóng tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm
Triều Tiên phóng tên lửa
Mỹ chuẩn bị tấn công Syria bằng tên lửa hành trình Tomahawk?

/ vietnamnet.vn