Hồ sơ
25/06/2025 21:10Tên lửa 30 triệu USD mỗi chiếc, tàu chiến Mỹ 'xài hao' gần hết để bảo vệ Israel
Quyền Tư lệnh tác chiến Hải quân, Đô đốc James Kilby, điều trần trước Ủy ban Chuẩn chi Ngân sách Thượng viện, cho biết các tàu chiến Mỹ được cho là đang tiêu tốn kho tên lửa đánh chặn SM-3 với tốc độ “đáng báo động” khi tham gia bảo vệ Israel trước các đợt tấn công tên lửa của Iran.
Những gì còn lại của một tên lửa đạn đạo nằm trên mặt đất sau cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran vào Israel.
Thượng nghị sĩ Brian Schatz (Hawaii) nêu lo ngại về việc kho đạn dược của Mỹ đang suy giảm nghiêm trọng sau những nỗ lực phòng thủ cho Israel, đồng thời đặt câu hỏi liệu hải quân còn đủ số tên lửa cần thiết để sẵn sàng đối phó các mối đe dọa toàn cầu khác.
Đô đốc Kilby khẳng định Hải quân vẫn đủ số tên lửa hiện tại nhưng thừa nhận tốc độ sử dụng đang ở mức rất cao. “Những tên lửa này do Cơ quan Phòng thủ tên lửa sản xuất và bàn giao cho Hải quân, và chúng tôi đã sử dụng rất hiệu quả để bảo vệ Israel”, ông nói.
Tên lửa SM-3, thuộc hệ thống tác chiến Aegis tiên tiến, được thiết kế để tiêu diệt tên lửa đạn đạo tầm ngắn đến tầm trung bằng động năng, có khả năng đánh chặn mục tiêu ngoài không gian. Tên lửa này được triển khai trên các tàu khu trục lớp Arleigh Burke và tuần dương hạm lớp Ticonderoga.
Chi phí cho mỗi quả SM-3 dao động từ 10 - 30 triệu USD, tùy phiên bản. Hiện SM-3 do tập đoàn RTX (Mỹ) và Mitsubishi Heavy Industries (Nhật Bản) sản xuất.
Hải quân Mỹ lần đầu sử dụng SM-3 trong chiến đấu vào tháng 4/2024 để bảo vệ Israel trước đợt tấn công bằng tên lửa và UAV chưa từng có của Iran, và tiếp tục sử dụng vào tháng 10 cùng năm khi Iran bắn hơn 180 tên lửa đạn đạo vào Israel. Tuy nhiên, chưa rõ có bao nhiêu SM-3 đã được phóng và tỷ lệ đánh chặn thành công trong các trận gần đây.
Các lãnh đạo Hải quân từng cảnh báo họ cần tăng mạnh số lượng SM-3 để đối phó với các mối đe dọa cao cấp hơn ở Thái Bình Dương, đặc biệt trước kho tên lửa đạn đạo khổng lồ của Trung Quốc. Tuy nhiên, việc sử dụng SM-3 ở Trung Đông đang làm dấy lên lo ngại về khả năng cạn kiệt kho dự trữ mà chưa có kế hoạch bổ sung đầy đủ.
Ngân sách quốc phòng 2025 ban đầu cắt giảm kế hoạch mua SM-3 Block IB từ 150 quả xuống 0 trong 5 năm tới, chỉ đặt hàng khoảng 12 quả Block IIA mỗi năm. Quốc hội sau đó đã bơm thêm ngân sách sản xuất, và Lầu Năm Góc đã ký hợp đồng lớn với RTX để mua thêm hàng chục SM-3 Block IB. Triển vọng năm tài khóa tới vẫn chưa rõ ràng, nhưng giới phân tích cho rằng ưu tiên cho phòng thủ tên lửa có thể giúp gia tăng kho dự trữ SM-3.
- Tiết kiệm tới 25 triệu đồng tiền nhiên liệu mỗi tháng sau khi mua VinFast VF 8 (21:15)
- Israel hé lộ cách thức chuẩn bị cho cuộc tấn công Iran (1 giờ trước)
- Ô tô 16 chỗ bốc cháy dữ dội khi đang chạy trên đường ở Bắc Ninh (1 giờ trước)
- Tình yêu không tuổi của người phụ nữ chuyển giới U70 và ông lão U90 tuổi ở Nhật (1 giờ trước)
- Năm 2025, thu nhập của nhân viên ngân hàng ra sao? (1 giờ trước)
- Quốc tế lo ngại vòng xoáy bạo lực leo thang tại Trung Đông, kêu gọi bảo vệ dân thường (1 giờ trước)
- Những địa điểm bị tấn công trong xung đột Mỹ, Israel với Iran (2 giờ trước)
- Iran tấn công trả đũa khắp Trung Đông, bắn tên lửa vào UAE, Qatar, Bahrain (2 giờ trước)
- Hình ảnh đầu tiên cuộc tấn công của Mỹ - Israel vào Iran (4 giờ trước)
- Iran phóng tên lửa trả đũa Israel, căn cứ Mỹ trúng đạn (4 giờ trước)