Có thể bạn chưa biết
20/12/2020 19:05Tê giác trắng đực cuối cùng Sudan và nỗ lực cứu loài vật khỏi tuyệt chủng
Tê giác trắng đực cuối cùng được biết đến như “người khổng lồ hiền lành”.
Vào ngày này năm 2009, Sudan và ba con tê giác trắng phương Bắc khác đến ngôi nhà mới của chúng ở Ol Pejeta Conservancy, một khu bảo tồn động vật hoang dã ở Kenya. Sudan chết năm 2018, 45 tuổi (tương đương với 90 tuổi của con người), là một biểu tượng đáng trân trọng trong nỗ lực bảo tồn tê giác, và là lời nhắc nhở về nguy cơ tuyệt chủng mà nhiều loài đang phải đối mặt ngày nay.
Theo các nhà nghiên cứu, nó chết do nhiều biến chứng liên quan đến tuổi tác.
Sudan sinh ra ở Shambe, ngày nay là Nam Sudan vào năm 1973. Nó được cho là con tê giác trắng phương Bắc cuối cùng sinh ra trong tự nhiên. Năm 1976, nó được đưa đến vườn thú Dvůr Králové ở Czech, có chiều cao 1,8 m và nặng khoảng 2.200 kg (tương đương trọng lượng của một chiếc ô tô hạng trung) và có hai tê giác con.
![]() |
| Hình ảnh thực tế của Sudan. |
Năm 2009, sau khi loài tê giác trắng phương Bắc bị tuyên bố tuyệt chủng trong tự nhiên, bốn tê giác gồm Sudan, tê giác con Najin và tê giác cháu Fatu được chuyển trở lại môi trường sống bản địa ở châu Phi. Các nhà bảo tồn hy vọng rằng môi trường tự nhiên ở Kenya của Khu bảo tồn Ol Pejeta sẽ khuyến khích việc sinh sản giữa tê giác, nhưng trong vài năm, các bác sĩ thú y đưa ra kết luận, có thể chúng sẽ không thể sinh sản tự nhiên.
Tuy nhiên, vẫn còn hy vọng với các loài đang bên bờ vực tuyệt chủng khi các nhà khoa học đang nỗ lực phát triển các kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm. Hiện tại, di sản của Sudan còn lại Najin và Fatu, hai con tê giác trắng phương bắc cuối cùng trên thế giới.
| Lấy trứng thành công từ 2 con tê giác phương Bắc cuối cùng
Mối lo tuyệt chủng tê giác trắng phương Bắc tuyệt chủng vơi bớt phần nào khi các nhà khoa học tuyên bố lấy trứng thành ... |
| Tê giác trắng phương Nam đầu tiên chào đời nhờ thụ tinh ống nghiệm
Sự thành công của phương pháp thụ tinh nhân tạo mở ra hy vọng hồi sinh một phân loài tê giác trắng tuyệt chủng trong ... |
- Cuộc đào thoát khỏi 'địa ngục' lừa đảo Myanmar của cựu quân nhân Trung Quốc (20:06)
- Yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam với quần đảo Hoàng Sa (55 phút trước)
- Từ “trời tròn, đất vuông” đến dáng hình chữ S: Diện mạo mới của SHB ghi điểm với tư duy hiện đại và chiều sâu bản sắc (1 giờ trước)
- Hàng triệu vé máy bay Vietjet khuyến mại giảm 100% giá vé trong 3 ngày “vàng” từ 5 đến 7-5 (1 giờ trước)
- Tình trạng sức khỏe bé trai 2 tuổi nghi bị mẹ ruột và cha dượng bạo hành (1 giờ trước)
- Người dân ngày càng ít dùng tiền mặt, số cây ATM giảm dần (3 giờ trước)
- Nhà máy điện mặt trời rộng bằng 2.600 sân bóng ở Thổ Nhĩ Kỳ (3 giờ trước)
- Vì sao dông lốc, mưa đá dồn dập trút xuống loạt địa phương trên cả nước? (3 giờ trước)
- Đổ tiền vào gói tầm soát đột quỵ đắt đỏ, mua sự yên tâm hay thêm lo lắng? (4 giờ trước)
- HLV Lê Huỳnh Đức chia tay CLB Công an TP.HCM (4 giờ trước)
