Quốc tế
04/04/2025 14:46Tây Ban Nha chấm dứt chương trình thị thực vàng
Điều này có nghĩa là công dân ngoài Liên minh châu Âu (EU) sẽ không còn đủ điều kiện đầu tư tài chính vào Tây Ban Nha để đổi lấy quyền cư trú và quyền đi lại miễn thị thực đến tất cả các quốc gia thuộc khối Schengen.
Chương trình thị thực vàng được Tây Ban Nha đưa ra vào năm 2013 nhằm thu hút vốn nước ngoài sau cuộc khủng hoảng tài chính, cấp giấy phép cư trú cho những người mua bất động sản có giá trị ít nhất 500.000 euro (555.000 USD).
Các khoản đầu tư, đặc biệt là thông qua con đường đầu tư bất động sản, đã dẫn đến giá bất động sản tăng cao, khiến nhà ở trở nên khó tiếp cận hơn đối với người dân Tây Ban Nha. Chính phủ Tây Ban Nha cho biết 90% lượng giao dịch mua nhà tập trung ở những khu vực như Barcelona, Madrid, Malaga, Alicante, Valencia và Quần đảo Balearic, nơi chi phí nhà ở tăng cao gây sức ép lên người dân địa phương.
“Những thành phố này đang phải đối mặt với thị trường nhà ở vô cùng căng thẳng, nơi mà những người sống, làm việc và nộp thuế hằng ngày tại đó gần như không thể tìm được nhà ở tử tế”, Thủ tướng Pedro Sanchez phát biểu đầu năm ngoái khi công bố quyết định xóa bỏ chương trình này.
Ông nói thêm: “Chúng tôi sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết để đảm bảo rằng nhà ở là một quyền lợi chứ không phải là một hoạt động đầu cơ”.
Theo số liệu của chính phủ, từ năm 2013 đến 2023, Tây Ban Nha đã cấp 14.576 thị thực vàng thông qua đầu tư bất động sản. Hầu hết người hưởng lợi đến từ Trung Quốc, Nga, Anh, Mỹ, Ukraine, Iran, Venezuela và Mexico.
Vào năm 2022, Ủy ban châu Âu đã kêu gọi các quốc gia thành viên chấm dứt các chương trình cấp hộ chiếu hoặc quyền thường trú để đổi lấy đóng góp tài chính.
Tình trạng giá nhà vượt quá khả năng chi trả đã trở thành vấn đề lớn tại Tây Ban Nha. Trong cuộc thăm dò vào tháng 3 của viện nghiên cứu công CIS, nhà ở được coi là mối quan tâm chính của người dân nước này.
https://hanoimoi.vn/tay-ban-nha-cham-dut-chuong-trinh-thi-thuc-vang-697836.html
- Cận cảnh 'mắt thần' phát hiện ung thư tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 (19:58)
- Không còn cảnh dậy từ 3 giờ sáng lên Hà Nội khám bệnh (19:39)
- Brazil dùng bàn thắng lịch sử của Messi để khiếu nại FIFA (19:19)
- Sóng nhiệt dữ dội thổi lửa khắp châu Âu, hơn 200 người thiệt mạng (19:03)
- Bộ GD&ĐT đề nghị trường đại học báo cáo việc mời ông Nguyễn Thành Nam giảng dạy (1 giờ trước)
- Vì sao cầu thủ World Cup 2026 đua nhau dùng tất rách? (3 giờ trước)
- Với hàng triệu khách hàng trên môi trường số, vì sao thời trang Việt vẫn chưa có thương hiệu lớn? (4 giờ trước)
- Một email nhờ AI viết hộ 'ngốn' nửa lít nước: Cơn khát tài nguyên của công nghệ (4 giờ trước)
- Thảm họa Venezuela và bài học vượt ra ngoài địa chấn (4 giờ trước)
- Mở ra các chính sách an sinh mới (5 giờ trước)