Tàu xe dịp Tết Nguyên đán ở Hà Nội: Nơi đông đúc, chỗ vắng vẻ lạ thường

Ngày cận Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, (tức 25.12 âm lịch) khu vực bến xe Giáp Bát và bến Mỹ Đình rơi vào tình trạng vắng vẻ, đìu hiu. Ngược lại, tại bến xe Nước ngầm hành khách phải xếp hàng để mua vé.

Người dân đang sinh sống và làm việc, học tập tại Hà Nội bắt đầu về quê nghỉ Tết Nguyên đán. Ảnh: Vương Đông

Theo ghi nhận của Lao Động ngày 19.1 (tức ngày 25.12 âm lịch), nhiều người dân đang sinh sống, làm việc, học tập tại Hà Nội đã đổ về các bến xe để về quê nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Mặc dù không khí lạnh tràn về đúng dịp nghỉ Tết Nguyên đán khiến nhiệt độ giảm sâu nhưng ngay từ sáng sớm, nhiều người dân vẫn đổ ra bến xe Nước Ngầm để về quê nghỉ Tết.

Tại đây, các điểm bán vé trong bến đều làm việc hết công suất, dòng người chen lấn để mua được cho mình một chiếc vé xe. Càng về chiều, lượng người đổ về đây đông đúc khiến trong khu vực bến xe luôn chật kín hành khách.

Đường dẫn về bến xe Nước Ngầm ùn tắc cục bộ.
Người dân đổ về bến xe Nước Ngầm nghỉ Tết.

Trao đổi với Lao Động, anh Võ Văn Tuấn (31 tuổi, quê ở Quỳ Hợp, Nghệ An) thông tin, do nay là cuối tuần nên số lượng học sinh, sinh viên và lao động tự do cùng nhau về nghỉ Tết rất đông. Do vậy, anh đã phải chuẩn bị đồ đạc từ rất sớm để ra bến xe, xếp hàng chờ mua vé về quê sớm, tránh cảnh chen lấn.

Chia sẻ về giá vé xe, anh Vi Văn Thủy (28 tuổi, quê ở TP Vinh, Nghệ An) cho biết, giá vé xe về nghỉ Tết năm nay cũng không có thay đổi nhiều so với những năm trước. Ngày thường giá vé được niêm yết là 170.000 đồng, trong đợt Tết này thì đã được tăng lên đến 220.000 đồng. Do đã đặt mua vé từ rất sớm nên không phải chịu cảnh chờ đợi xếp hàng mua vé và đi xe “dù” về quê.   

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc về nghỉ Tết.

Nói về công tác tăng cường phương tiện đảm bảo vận chuyển khách, ông Nguyễn Văn Lập – Giám đốc bến xe Nước Ngầm cho biết, các tuyến có khả năng đông khách đó là tuyến Nghệ An, Hà Tĩnh nên bến đã phải huy động các đơn vị vận tải chạy trên tuyến cam kết không được nghỉ vào ngày lễ để giải tỏa khách trong những ngày cao điểm.

“Bến đã thông báo với các doanh nghiệp vận tải yêu cầu ký cam kết không chở quá số ghế quy định, phải cung cấp đủ vé cho bến. Ngoài ra, các doanh nghiệp cũng phải niêm yết đầy đủ giá vé trong và ngoài xe, không thu cao hơn giá vé đã đăng ký” – ông Lập cho hay.  

Giá vé được niêm yết trên bảng điện tử.
Người dân xếp hàng chờ mua vé từ rất sớm.

Trái ngược với cảnh người dân chen lấn, xếp hàng mua vé xe ở bến Nước Ngầm, tại bến xe Giáp Bát và Mỹ Đình rơi vào tình trạng vắng vẻ, đìu hiu. Tại khu vực đón khách chỉ có lác đác người qua lại.

Phía bên ngoài cổng ra vào bến xe cũng ít người qua lại. Thậm chí, ở một vài thời điểm khu vực bán vé còn không thấy bóng dáng một hành khách nào.

Khu vực quầy vé nhiều thời điểm không có khách đến mua vé.

Ông Trần Mạnh Hà - Trưởng ca ngày 19.1 của Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội cho biết, đối với các đơn vị vận tải, bến xe đã họp và có thông báo về công tác tổ chức phục vụ hành khách trên các tuyến có lưu lượng hành khách lớn, các tuyến có cung độ dươi 300km.

Ngoài ra, bến xe cũng cam kết số phương tiện đã đăng ký phục vụ tăng cường trong từng ngày. Yêu cầu lái phụ xe của doanh nghiệp làm cam kết thực hiện nghiêm chỉnh nội quy, không chở quá tải, không ép khách và tăng giá vé.

Phòng chờ bến xe Giáp Bát vắng vẻ, đìu hiu.

Theo ông Hà, từ thời điểm Tết Dương lịch đến nay bến xe luôn trong tình trạng vắng vẻ. Dù người dân đã bắt đầu về nghỉ Tết Nguyên đán nhưng lượng hành khách vào bến mua vé về quê chưa được như kỳ vọng. Tuy nhiên, đơn vị vẫn có tổ kiểm tra giám sát, từ đó tổ chức kiểm tra, đảm bảo an ninh trật tự trong và ngoài khu vực bến xe.    

Khu vực bến xe Mỹ Đình ngày 19.1 không quá đông đúc.
Bến trong khu vực đón khách thỉnh thoảng mới xuất hiện lác đác vài khách.

Phạm Đông - Vương Trần

 

 

 

/ laodong.vn