Tàu thủy đang chở khách bốc cháy giữa biển Cửa Đại có còn hạn đăng kiểm?

Một chiếc tàu thủy chở 18 người đang trong hành trình du lịch Cù Lao Chàm- Cửa Đại thì bất ngờ bốc cháy. May mắn, toàn bộ hành khách trên tàu được một tàu cá cứu giúp nên không xảy ra thương vong.

Ngày 23/11, Cục Đăng kiểm Việt Nam thông tin, Chi cục Đăng kiểm số 4 vừa báo cáo ban đầu về vụ tàu thủy bị cháy trên khi đang chở khách trên hành trình Cù Lao Chàm - TP Hội An (Quảng Nam) xảy ra trưa 22/11.

Theo đó, phương tiện này còn hạn đăng kiểm và khai thác đúng vùng nước, công dụng. Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn trên.

Theo Chi cục Đăng kiểm số 4, khoảng 13h15 ngày 22/11, tàu QNa-1248 do thuyền trưởng Ngô Công Trí (47 tuổi, ở Hội An) điều khiển, khi đang trên hành trình chở khách trên tuyến Cù Lao Chàm - Cửa Đại (Hội An, Quảng Nam) về cách bờ khoảng 2 hải lý bất ngờ bốc cháy dữ dội. May mắn một tàu đánh cá gần đó kịp thời cứu toàn bộ người trên phương tiện.

Tàu thủy đang chở khách bốc cháy giữa biển Cửa Đại có còn hạn đăng kiểm? ảnh 1
Chiếc tàu thủy đang chở khách thì bốc cháy giữa biển Cửa Đại

Tại thời điểm tàu xảy ra cháy, trên tàu có 18 người (14 khách và 4 thuyền viên) và hàng hóa. Toàn bộ người trên phương tiện được cứu, đưa vào bờ an toàn, song tàu bị cháy rụi, chỉ còn lại khung phương tiện.

Theo dữ liệu kiểm định, tàu QNa-1248 mang tên Tàu chở khách và hàng 274HP, chủ tàu theo giấy đăng ký là Hợp tác xã vận tải thủy bộ và du lịch Hội An. Phương tiện được đóng năm 2018, vật liệu vỏ gỗ, mang cấp kỹ thuật pha sông biển VR-SB và được hoạt động trên vùng SB.

Phương tiện được phép chở tối đa 65 người và 20 tấn hàng, được Chi cục Đăng kiểm số 4 kiểm tra, cấp chứng nhận đăng kiểm định kỳ gần nhất ngày 9/10/2020 và có thời hạn đến 26/1/2021.

Tàu thủy 'bơi' tự do trên sông, tông thẳng vào cầu Đồng Nai Tàu thủy 'bơi' tự do trên sông, tông thẳng vào cầu Đồng Nai
Lo thảm họa từ tàu thủy cao tốc Lo thảm họa từ tàu thủy cao tốc

/ anninhthudo.vn