Quốc tế
01/04/2026 11:44Tàu chở dầu của Malaysia có thể tự do đi qua Hormuz
Ngày 31-3, Bộ trưởng Giao thông Vận tải Malaysia Anthony Loke Siew Fook xác nhận thông tin các tàu chở dầu của quốc gia này sẽ không gặp cản trở khi di chuyển qua eo biển Hormuz hiện vẫn là điểm nóng trong cuộc xung đột giữa Iran và Mỹ-Israel.
Thông tin này cũng đã được công bố tại cuộc họp của Hội đồng Hành động Kinh tế Quốc gia (MTEN) cùng ngày. Hiện tại, MTEN nhóm họp hàng tuần trong bối cảnh Chính phủ Malaysia tiếp tục tăng cường nỗ lực ứng phó với những bất ổn kinh tế liên quan đến chiến sự tại Iran.

Đại sứ Iran tại Malaysia Valiollah Mohammadi Nasrabadi cũng xác nhận, Malaysia được coi là quốc gia thân thiện và duy trì mối quan hệ ngoại giao tốt đẹp với Iran nên các tàu chở dầu có thể tự do đi qua eo biển Hormuz. Nước Cộng hòa Hồi giáo cũng không thu phí tàu Malaysia dù đã phê duyệt kế hoạch này đối với tàu của nhiều quốc gia khác.
Trước đó, Ngoại trưởng Malaysia Mohamad Hasan cho biết, bảy tàu chở dầu thuộc sở hữu của Malaysia, bao gồm công ty dầu khí quốc gia Petronas, đang chờ được cấp phép đi qua eo biển Hormuz.
Đối với lĩnh vực vận tải biển, Bộ trưởng Anthony Loke Siew Fook xác nhận, chính phủ quốc gia này đang đàm phán với các bên liên quan để triển khai cơ chế phụ phí nhằm bảo đảm giá cả công bằng và bền vững. Điều này xuất phát từ lời kêu gọi từ Hiệp hội Chủ tàu Malaysia (MASA) về việc quản lý và điều hành tốt hơn các khoản phụ phí.
Trong thương mại hàng hải, phụ phí là các chi phí bổ sung được tính vào giá cước vận chuyển cơ bản để bù đắp những biến động bất ngờ đối với chi phí hoạt động, bao gồm sự gia tăng trong phí bảo hiểm và giá nhiên liệu.
Về hàng không nội địa, Bộ trưởng Anthony Loke Siew Fook cho biết, hiện tại không có gián đoạn lớn đối với lĩnh vực này, ngoại trừ chi phí nhiên liệu tăng cao. Trong bối cảnh đó, Bộ Giao thông Vận tải Malaysia đang tích cực làm việc với các bên liên quan để kiểm soát tình hình.
Cũng theo quan chức này, Chính phủ Malaysia đặt trọng tâm bảo đảm nguồn cung nhiên liệu ổn định, đặc biệt trước nguy cơ xung đột tại Iran có thể gây ra những ảnh hưởng kinh tế kéo dài từ 6 đến 24 tháng.