Hồ sơ
04/01/2019 23:26Tàu chiến Trung Quốc có thể khai hỏa pháo điện từ trong 1-2 năm tới
![]() |
Khẩu pháo điện từ trên tàu đổ bộ Type-072II hồi tháng 2/2018. Ảnh: SCMP.
"Trung Quốc nói rằng vũ khí này đang được vận hành. Điều đó có nghĩa là quá trình đánh giá hoạt động thực tế được đã được bắt đầu và Bắc Kinh đang thử nghiệm nó trong điều kiện sát thực tế chiến đấu. Thông thường việc đánh giá vũ khí được thực hiện khoảng một năm trước khi triển khai", CNN ngày 4/1 dẫn nhận định của cựu giám đốc trung tâm Tình báo Liên hợp, Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương Carl Schuster về mẫu pháo điện từ gắn trên tàu chiến của Trung Quốc.
Trước đó, nhiều bức ảnh lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc cho thấy một tàu đổ bộ lớp Type 072-II của Bắc Kinh trang bị khẩu pháo điện từ cỡ lớn ở phía mũi đã lần đầu tiến ra biển để thử nghiệm.
Chuyên gia Mỹ cho biết nếu các bức ảnh được xác thực, hải quân Trung Quốc có thể đưa vào sử dụng loại vũ khí tối tân này trong vòng 1-2 năm tới. Tuy nhiên, điều quan trọng là Bắc Kinh dường như đã tự phát triển được công nghệ sản xuất vũ khí điện từ thay vì chỉ đi sao chép thiết kế của nước ngoài.
"Điều này cho thấy Trung Quốc hiện không còn tụt hậu nhiều về công nghệ so với Mỹ. Họ thậm chí đang tiến sát đến vị thế ngang hàng với phương Tây về phát triển vũ khí", Schuster nhấn mạnh.
Pháo điện từ không sử dụng chất nổ mà tận dụng năng lượng của các đường ray điện từ để đẩy đầu đạn lao đi với vận tốc tới 7.200 km/h, gấp gần 6 lần âm thanh và nhanh hơn nhiều so với đạn pháo thông thường. Theo Văn phòng Nghiên cứu hải quân Mỹ (NRO), pháo điện từ có thể làm thay đổi cục diện chiến tranh. Tầm bắn lớn và tốc độ phản ứng nhanh sẽ giúp tăng cường sức mạnh cho những tàu chiến được trang bị vũ khí này.
| Trung Quốc mở rộng nhà xưởng, tăng tốc độ đóng tàu chiến
Nhà máy đóng tàu Giang Nam đã mở rộng quy mô nhà xưởng lên 64% so với trước nhằm đáp ứng yêu cầu hiện đại ... |
| Đại tá Trung Quốc đề xuất đâm tàu chiến Mỹ tuần tra trên Biển Đông
Đới Húc cho rằng tàu chiến Trung Quốc phải hành động quyết liệt để ngăn hoạt động tuần tra tự do hàng hải của Mỹ ... |
- Sách giáo khoa điện tử: Lộ trình nào để bảo đảm cơ hội tiếp cận công bằng? (18:20)
- Số phận trái ngược của hai Quán quân Sao Mai điểm hẹn 2004 (18:01)
- Khám bệnh tại nhà vẫn được Bảo hiểm y tế chi trả 100% (48 phút trước)
- Hơn 12.000 công dân Việt Nam sinh sống tại Trung Đông 'cơ bản ổn định' (54 phút trước)
- Tiết Thanh minh 2026 diễn ra từ ngày nào đến ngày nào? (58 phút trước)
- Xác định 110 khu vực gây ô nhiễm tại Hà Nội (1 giờ trước)
- Bác sĩ cảnh báo ngộ độc thực phẩm trong thời tiết nắng nóng (1 giờ trước)
- Yết hầu năng lượng toàn cầu bị bóp nghẹt và mối nguy toàn thế giới (1 giờ trước)
- Thủ tướng: Tháo gỡ vướng mắc, bảo đảm duy trì hoạt động bình thường của ACV (2 giờ trước)
- Giải mã 'ma trận' công nghệ restream tinh vi của Xôi Lạc TV (2 giờ trước)
