Quốc tế
28/01/2021 17:00Tân Ngoại trưởng Mỹ cam kết vừa hợp tác vừa sẵn sàng đối mặt với Trung Quốc
"Không có gì bí mật khi mối quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc được cho là mối quan hệ quan trọng nhất trên thế giới trong tương lai", ông trả lời câu hỏi của các phóng viên trong cuộc họp báo đầu tiên của mình với tư cách là Ngoại trưởng.
Ông nói: “Càng ngày, mối quan hệ đó càng có một số khía cạnh đối nghịch, cho thấy Bắc Kinh vừa là đối thủ vừa là đối tác cần thiết trong việc chống biến đổi khí hậu".
![]() |
| Tân Ngoại trưởng Mỹ cam kết vừa hợp tác vừa sẵn sàng đối mặt với Trung Quốc. (Ảnh: AP) |
Blinken đã có bài thuyết trình chính thức đầu tiên về lời kêu gọi của chính quyền Biden đối với những lợi ích của việc đưa nước Mỹ trở lại các thể chế toàn cầu và tái gắn kết với các đồng minh.
Nội dung cuộc họp báo trái ngược với chính sách đối ngoại “Nước Mỹ trên hết” của chính quyền Trump, liên quan đến từ chối hợp tác đa phương và ủng hộ các thỏa thuận song phương mang tính mua bán.
Các nhà lập pháp cũng như các quan chức và chuyên gia an ninh quốc gia Mỹ trước đó đã xem Trung Quốc là mối đe dọa an ninh quốc gia lớn nhất đối với Mỹ và trật tự thế giới, đồng thời kêu gọi chính quyền Biden có lập trường cứng rắn trong việc đối đầu với Bắc Kinh.
Chính quyền Trump, dù đảm bảo giai đoạn đầu của thỏa thuận thương mại với Trung Quốc, từ chối hợp tác với Bắc Kinh vào năm ngoái và quan hệ giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới xấu đi đáng kể.
Cụ thể, chính quyền Trump đã đổ lỗi cho Trung Quốc về đại dịch COVID-19 và tiếp tục nâng cao báo động và áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Bắc Kinh, cáo buộc nước này có hành vi trộm cắp tài sản trí tuệ, giám sát công nghệ, các chính sách không phù hợp với Hong Kong.
Blinken cũng thảo luận về việc chính quyền Biden thúc đẩy tái hợp tác ngoại giao với Iran về chương trình hạt nhân, nói rằng chính quyền muốn tham gia với các đồng minh để giúp đàm phán một thỏa thuận "mạnh mẽ hơn và lâu dài hơn" nếu Iran quay trở lại tuân thủ thỏa thuận.
Ông cũng cam kết thường xuyên xuất hiện trong các cuộc họp giao ban hàng ngày do người phát ngôn thực hiện.
Pompeo, người tiền nhiệm của Blinken, thường xuất hiện trước báo giới tại Bộ Ngoại giao Mỹ mỗi tháng một lần, lần xuất hiện cuối cùng trong phòng họp vào tháng 11. Những tương tác của ông với báo chí đôi khi trở nên gay gắt, vì ông sẽ ngắt lời các phóng viên hoặc khuyên họ không nên đặt những câu hỏi "nực cười".
Blinken thừa nhận có thể có sự căng thẳng giữa Bộ Ngoại giao và báo chí nhưng cam kết thông tin minh bạch và thực hiện trách nhiệm giải trình.
| Chính sách đối phó Trung Quốc của "bộ tứ" chính quyền Tổng thống Biden
4 nhân vật được chọn vào các vị trí hàng đầu trong chính quyền mới đồng tình với quan điểm cơ bản của chính quyền ... |
- Vì sao đạo diễn 'Tây du ký' không xem phim của chính mình suốt 10 năm? (21:00)
- Tướng Asim Munir và canh bạc ngoại giao giữa Mỹ và Iran (14 phút trước)
- CLB Hải Phòng tìm thầy ngoại thay HLV Chu Đình Nghiêm (20 phút trước)
- Vừa hạ cánh tại Nga, Ngoại trưởng Iran cáo buộc Mỹ khiến đàm phán đổ vỡ (24 phút trước)
- Vì sao người Nhật hay ăn cơm nguội để qua đêm vẫn rất khỏe? (26 phút trước)
- Mỹ nam được cân nhắc đóng Đường Tăng trong 'Tây du ký' phiên bản mới là ai? (41 phút trước)
- Khi hôn nhân trở thành “bài toán kinh tế” của người trẻ Trung Quốc (56 phút trước)
- Trải nghiệm VinFast VF 6, người dùng ở Nghệ An tấm tắc: Xe mạnh, tăng tốc êm (1 giờ trước)
- Đại hội đồng cổ đông Vietjet 2026: Hoàn thành xuất sắc kết quả 2025, chia cổ tức 30%, tiếp tục mở rộng mạng bay quốc tế và thu hút đầu tư quốc tế (2 giờ trước)
- Vua phá lưới nội V.League: Đình Bắc cạnh tranh Hoàng Hên (3 giờ trước)
