Quốc tế
23/02/2025 15:11Tấn công khủng bố ở Pháp, nổ súng giữ con tin ở Mỹ
Ngày 22/2, một người đàn ông lao vào khu chợ tại thành phố Mulhouse, Pháp, tấn công cảnh sát khiến 1 người dân thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron gọi đây là "một vụ tấn công khủng bố Hồi giáo".
Ông Macron nói thêm rằng chính phủ quyết tâm "loại bỏ tận gốc chủ nghĩa khủng bố ở đất nước này".
Một người đàn ông hôm 22/2 lao vào khu chợ tại thành phố Mulhouse, Pháp, đâm dao khiến 1 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.
Bộ trưởng Nội vụ Pháp cho biết nghi phạm là công dân Algeria, trước đó nằm trong danh sách theo dõi khủng bố và được yêu cầu trở về nước. Kẻ này gây án ở khu chợ Mulhouse, một thành phố cách Strasbourg khoảng 112 km về phía nam, gần biên giới Pháp với Đức và Thụy Sĩ.
Theo cảnh sát chống khủng bố Pháp, khi bắt đầu tấn công, người đàn ông 37 tuổi hét lên "Allahu akbar", cụm từ tiếng Ả Rập có nghĩa là "thượng đế vĩ đại". Một người dân cố gắng ngăn chặn kẻ khủng bố nhưng không may bị thiệt mạng. Ba cảnh sát cũng bị thương trong vụ tấn công, hai người trong số họ bị thương nặng. Algeria chưa bình luận về vụ việc.
Trong khi đó cũng trong ngày 22/2, tại bệnh viện UPMC Memorial ở York, Pennsylvania, Mỹ, một người đàn ông bắt nhân viên y tế làm con tin và nổ súng khiến 1 cảnh sát thiệt mạng và 5 người khác bị thương. Kẻ nổ súng được xác định là Diogenes Archangel Ortiz, 49 tuổi. Kẻ này đã thiệt mạng.
Khi gây án, Ortiz mang theo một chiếc túi đựng súng ngắn và dây buộc, đi thẳng vào ICU (khu chăm sóc đặc biệt), rồi bắt giữ các nhân viên làm con tin. Cảnh sát cố gắng tiếp cận Ortiz và hạ gục kẻ tấn công.
Các quan chức cho biết nghi phạm dường như nhắm cụ thể vào khu vực ICU. Vào tuần trước, tay súng liên lạc với đơn vị này vì mục đích y tế liên quan đến một người khác.
Các quan chức địa phương nói thêm rằng họ sẽ làm việc với những nhân viên y tế bị ảnh hưởng để hỗ trợ họ hồi phục sau vụ việc chấn động.
UPMC Memorial là một bệnh viện có 104 giường, được mở cửa vào tháng 8/2019 và cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế khẩn cấp, cũng như các dịch vụ về tim mạch, bệnh mãn tính và phẫu thuật.
- Tỷ lệ đỗ vào lớp 10 trường công lập đạt hơn 80%: Kết quả từ nỗ lực tăng chỗ học ở Hà Nội (11:03)
- Đặc sản World Cup kiểu Mỹ bị chê 'phá hủy bóng đá' (30 phút trước)
- Luật Dầu khí: “Chìa khóa” cho an ninh năng lượng và năng lực tự chủ quốc gia (37 phút trước)
- Fed sẽ không giảm lãi suất trong năm nay (49 phút trước)
- Đưa con đi khám vì khớp gối đau, gia đình sốc khi bé 6 tuổi mắc ung thư xương (1 giờ trước)
- Top 10 chương trình vũ khí bí ẩn nhất thế giới đang được phát triển (1 giờ trước)
- Tiền đạo Bồ Đào Nha: 'Không ai có nghĩa vụ chuyền cho Ronaldo' (1 giờ trước)
- Chuyên gia khuyên tuyển Bồ Đào Nha bớt tắm biển, giúp Ronaldo vô địch như Messi (2 giờ trước)
- Cape Verde lại gây sốc, sáng cửa qua vòng bảng World Cup 2026 (2 giờ trước)
- Iran rời nơi đàm phán với Mỹ sau lời đe dọa của ông Trump (2 giờ trước)