Tạm giữ hình sự 3 thanh niên ở Đồng Nai tấn công cảnh sát giao thông

Bị CSGT yêu cầu dừng xe do vi phạm luật giao thông, 3 thanh niên ở Đồng Nai không chấp hành mà tông xe và tấn công cán bộ CSGT.

Công an huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai hôm nay đang tạm giữ hình sự đối với Trần Ngọc Thảo (SN 1978, ngụ huyện Thống Nhất) để điều tra về hành vi "chống người thi thành công vụ".

Xe máy do Trần Ngọc Thảo điều khiển tông CSGT trên đường ĐT769

Cụ thể, vào chiều 21/8, lực lượng CSGT huyện Thống Nhất đang tuần tra trên đường ĐT769, đoạn thuộc thị trấn Dầu Giây, huyện Thống Nhất thì phát hiện Thảo điều khiển xe máy không đội nón bảo hiểm, có dấu hiệu sử dụng rượu bia bên yêu cầu dừng xe kiểm tra.

Thảo không chấp hành hiệu lệnh mà tông thẳng vào người thượng úy Trần Triệu Pha khiến cả 2 người ngã xuống đường thương tích, riêng thượng úy Pha bị được xác định nứt xương chậu.

Trước đó, vào chiều 18/8, tổ CSGT thuộc công an huyện Long Thành, Đồng Nai đang làm nhiệm vụ trên đường Phạm Văn Đồng (thị trấn Long Thành) thì phát hiện Trần Văn Trạng (SN 1997, quê Bạc Liêu) chạy xe máy tốc độ cao nên yêu cầu dừng xe để kiểm tra. Cùng thời điểm này, Hà Văn Nghĩa (SN 1994, quê Đắk Lắk) cũng đi trên xe máy khác chạy tốc độ cao.

Cả hai sau đó bị tổ CSGT kiểm tra có nồng độ cồn nên lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ phương tiện.

Trong lúc công tác chuẩn bị đưa xe vi phạm về trụ sở thì Trạng nhặt 2 cục đá bên đường dí vào mặt đe dọa một cán bộ CSGT trong tổ công tác. Lúc này, một cán bộ CSGT khác can thiệp thì bị Nghĩa dùng tay kẹp cổ, quật ngã xuống đường.

Trạng và Nghĩa sau đó bị công an bắt giữ để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

Đại úy CSGT từng làm nghề xe ôm, chưa từng mặc quần áo quá 200 nghìn đồng và câu "thần chú" khiến tội phạm quy hàng
Cảnh sát giao thông rượt đuổi xe khách hơn 20km
Cô gái bị phạt hành chính vì xúc phạm cảnh sát giao thông
/ vietnamnet.vn