Tạm dừng cấp phép cho các công ty Mỹ bán hàng cho Huawei

Chính quyền Mỹ, ngày 31-1, đã ngừng cấp giấy phép cho các công ty của Mỹ xuất khẩu cho Tập đoàn Viễn thông Huawei (Trung Quốc) và tiến tới áp đặt lệnh cấm hoàn toàn việc bán công nghệ Mỹ cho tập đoàn này.

Theo Bloomberg, việc ngừng bán hàng cho Huawei lần này sẽ không gây thiệt hại nặng nề cho các công ty Mỹ như trước đây, vì phân tích chuỗi cung ứng cho thấy Huawei chỉ chiếm chưa đến 1% doanh thu của Qualcomm, Intel và AMD.

Huawei đã bị hạn chế nhập thiết bị và linh kiện từ các công ty Mỹ trong 4 năm qua, kể từ khi cựu Tổng thống Donald Trump đưa vào danh sách thực thể gây lo ngại cho an ninh quốc gia. Căng thẳng với Trung Quốc vẫn gia tăng trong nhiệm kỳ của Tổng thống Joe Biden và ông đang chịu áp lực tiếp tục hạn chế những tiến bộ công nghệ của Trung Quốc.

Tuần trước, Tổng thống Joe Biden đã thuyết phục Hà Lan và Nhật Bản cùng với Mỹ hạn chế xuất khẩu máy móc sản xuất chất bán dẫn tiên tiến sang Trung Quốc.

http://www.hanoimoi.com.vn/tin-tuc/The-gioi/1054348/tam-dung-cap-phep-cho-cac-cong-ty-my-ban-hang-cho-huawei

QUỲNH CHI / HNM.com.vn