Xe cộ
31/03/2025 15:13Tài xế công nghệ 'lên đời' chạy xe điện: Tiết kiệm chi phí, thu nhập ổn định
Anh Phạm Đình Chung, tài xế công nghệ 8 năm, chia sẻ rằng trước đây anh phải chi khoảng 4 triệu đồng/tháng cho tiền nhiên liệu; ngoài ra còn cần bảo dưỡng thường xuyên như thay dầu, lọc dầu, linh kiện hao mòn, đặc biệt với xe chạy dịch vụ.
Từ khi chuyển sang xe điện, anh Chung nhận thấy chi phí giảm đáng kể: “Tiền điện sạc xe mỗi tháng chỉ vài trăm nghìn, giúp tôi tiết kiệm đến hơn 50%. Số tiền dư ra, tôi tái đầu tư vào tiện nghi xe để khách hàng có trải nghiệm tốt hơn, đồng thời, tôi thu nhập cũng tăng lên đáng kể. Đặc biệt, khi tôi tham gia vào công ty, còn được đầy đủ các chế độ bảo hiểm, nên chắc sẽ gắn bó với công việc này lâu dài. ”
Còn với tài xế xe ôm công nghệ Nguyễn Thế Trường, trước đây, khi còn là sinh viên, anh chỉ chạy xe công nghệ bán thời gian. Nhưng từ khi ra trường, nhận thấy thu nhập ổn định, có tháng đến 15 triệu đồng/tháng, anh quyết định theo nghề này lâu dài.
Anh Trường cho biết: “Có những ngày tôi chạy liên tục, chỉ kịp sạc đầy rồi đi tiếp. Trước đây, tôi lo công việc thiếu ổn định, nhưng giờ với môi trường chuyên nghiệp và đào tạo bài bản, thu nhập cũng xứng đáng.”
Tài xế xe công nghệ cho biết, việc chạy xe điện giúp tiết kiệm nhiều chi phí. (Ảnh: Thanh Trà)
Không chỉ tài xế hưởng lợi, khách hàng cũng góp phần thúc đẩy xu hướng lựa chọn xe điện. Chị Trần Thùy Dung, một khách hàng thường xuyên ở Hà Nội, chia sẻ:
“Tôi luôn ưu tiên gọi xe điện vì chạy êm, không có mùi. Đặc biệt, hệ thống xe ô tô điện Xanh SM đều mới, tài xế lịch sự, nên tôi ưu tiên sử dụng hãng xe này, hay gọi cho con nhỏ đi học cũng yên tâm.”
Sự phát triển của xe điện cũng thể hiện rõ qua thị phần của Xanh SM – hãng taxi điện chiếm 37,41% thị phần taxi công nghệ tại Việt Nam trong quý IV/2024, theo báo cáo của Mordor Intelligence ngày 24/1. Báo cáo này cũng cho thấy tốc độ tăng trưởng ngành taxi Việt Nam dự kiến đạt 22,7%/năm từ 2025-2030, cao hơn nhiều so với mức 4,72% giai đoạn 2020-2024.
Trước đó, nghiên cứu được thực hiện cuối năm 2024 từ Q&Me - công ty nghiên cứu thị trường tại Việt Nam, cho thấy sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ ôtô điện Xanh SM đạt 83%. Tỷ lệ khách hàng sẵn sàng giới thiệu dịch vụ lên tới 84% với taxi điện và 77% với xe máy điện. Bên cạnh đó, đây cũng là ứng dụng được người dùng chi tiêu nhiều nhất, thể hiện niềm tin lớn đối với thương hiệu.
Trong năm 2024, xe điện giúp Việt Nam giảm gần 150 triệu kg CO2. (Ảnh minh hoạ)
Theo ước tính của Xanh SM, trong năm 2024, xe điện giúp Việt Nam giảm gần 150 triệu kg CO2, tương đương lượng quang hợp của 7 triệu cây xanh trên diện tích hơn 2.300 ha rừng.
- Tăng hỗ trợ cho người vay mua nhà (15:32)
- Ông Trump cân nhắc điều thêm 10.000 bộ binh tới Trung Đông (15:11)
- Đề xuất sửa đổi điều kiện về thu nhập của người mua nhà ở xã hội (49 phút trước)
- Chuyên gia chỉ ra lý do khiến giá bạc lao dốc hiện nay (1 giờ trước)
- Liên tiếp ghi nhận ca mắc não mô cầu, nhận diện sớm dấu hiệu điển hình (1 giờ trước)
- Mỗi cuốc xe một phép tính: Tài xế công nghệ xoay đủ cách giảm hao xăng (2 giờ trước)
- Giảm thuế môi trường, VAT, tiêu thụ đặc biệt với xăng dầu và nhiên liệu bay (5 giờ trước)
- Xung đột tại Trung Đông làm gián đoạn các chuyến hàng viện trợ của WHO (5 giờ trước)
- ADB dự báo 3 kịch bản tăng trưởng của kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (5 giờ trước)
- Cận cảnh khoảnh khắc Đoàn Văn Hậu tái xuất ở tuyển Việt Nam sau 3 năm (6 giờ trước)