Quốc tế
24/08/2026 08:40Syria và Israel đàm phán, Mỹ làm trung gian
Hãng thông tấn SANA thông tin cuộc đàm phán lần này tập trung vào cơ chế thực tiễn để ngăn chặn các cuộc tấn công, bắt giữ và chiến dịch có chủ đích của Israel cũng như khôi phục cuộc đàm phán mới hướng tới thỏa thuận an ninh, đặt nền tảng cho thỏa thuận rộng lớn hơn trong tương lai.
Hai bên cũng thảo luận về những nỗ lực nhằm giảm bớt căng thẳng giữa Israel và Thổ Nhĩ Kỳ, ngăn chặn sự cạnh tranh lan sang lãnh thổ Syria.

Ngoại trưởng Syria Asaad al-Shaibani cho biết Damascus hy vọng cuộc đàm phán an ninh với Israel sẽ sớm được nối lại, dù ông nhấn mạnh hai bên vẫn còn thiếu lòng tin với nhau. Theo ông Shaibani, các cuộc đàm phán bị đình chỉ kể từ khi cuộc chiến tại Iran bùng nổ, trong khi Syria hoàn toàn cắt đứt liên lạc sau cuộc tấn công của Israel vào căn cứ không quân Abu al-Duhur.
Trong hơn một năm qua, Washington luôn tìm cách làm trung gian hòa giải cho thỏa thuận an ninh giữa Israel và Syria. Tuy nhiên, ông Shaibani cho rằng 2 bên đạt được thỏa thuận trên giấy tờ về “hầu hết mọi thứ” vào đầu năm nay, bao gồm thỏa thuận về khu vực an ninh ở miền nam Syria và vùng đệm chỉ có lực lượng của Liên hợp quốc hiện diện, nhưng Damascus nghi ngờ về thiện chí thực hiện thỏa thuận của Israel.
Văn phòng thủ tướng Israel không trả lời yêu cầu bình luận về phát biểu của ông Shaibani.
Hãng thông tấn SANA thông tin thêm ưu tiên trước mắt của Syria vẫn là việc Israel rút quân về những vị trí mà họ nắm giữ trước khi cựu Tổng thống Bashar al-Assad bị lật đổ và việc khôi phục hoàn toàn thỏa thuận rút quân năm 1974.
Damascus cũng thông báo họ sẽ không chấp nhận thỏa thuận hạn chế quyền tái thiết và phát triển lực lượng vũ trang hoặc quyền quyết định liên minh cùng đối tác của mình. Đồng thời, Syria nhắc lại Cao nguyên Golan do Israel kiểm soát là lãnh thổ của Syria, nhưng cho rằng việc thảo luận về quy chế cuối cùng của khu vực này còn quá sớm.
Israel liên tục tiến hành cuộc tấn công vào địa điểm quân sự của Syria kể từ khi Gia tộc al-Assad sụp đổ và tuyên bố hành động này là cần thiết để bảo vệ an ninh. Trong khi đó, Syria phủ nhận việc gây ra mối đe dọa cho Israel và yêu cầu Israel chấm dứt cuộc tấn công.
Về mặt kỹ thuật, Syria và Israel ở trong tình trạng chiến tranh kể từ năm 1948. Israel kiểm soát Cao nguyên Golan từ Syria trong Chiến tranh Sáu ngày năm 1967 và sau đó sáp nhập khu vực này, một hành động được Mỹ công nhận nhưng không được hầu hết cộng đồng quốc tế chấp thuận.
- Hơn 120km trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai thay đổi ra sao sau một năm mở rộng? (13:46)
- Tại sao Mỹ rút toàn bộ máy bay ném bom B-1 khỏi căn cứ Anh? (13:30)
- Ukraine lại tung loạt UAV tấn công dữ dội vùng Moskva trong đêm (2 giờ trước)
- FIFA ASEAN Cup không có lần 2? (3 giờ trước)
- Cầu xong, vành đai khép kín, metro khởi động tạo lợi thế an cư của Ocean City (3 giờ trước)
- Hoàn tiền đến 200.000 đồng khi thanh toán hóa đơn tự động trên SHB SAHA (3 giờ trước)
- Giá vàng hôm nay 6-10: SJC niêm yết ở mức 143,5 triệu đồng/lượng (4 giờ trước)
- Lầu Năm Góc sẽ xử bắn Nidal Hasan, thủ phạm vụ xả súng năm 2009 (4 giờ trước)
- PVFCCo - Phú Mỹ: Xây nền phát triển bền vững từ ESG (4 giờ trước)
- Hạt nhân cho những trung tâm năng lượng (4 giờ trước)