Hồ sơ
23/12/2024 16:10Sự kết hợp độc đáo trong nội các của ông Donald Trump
Những đề cử gây chú ý bao gồm ông Robert F. Kennedy Jr., được lựa chọn làm Bộ trưởng Y tế. Là một nhân vật nổi bật trong lĩnh vực y tế công cộng, ông Kennedy mang đến một góc nhìn khác biệt. Bà Tulsi Gabbard, cựu ứng cử viên Tổng thống Dân chủ, được chọn làm Giám đốc Tình báo Quốc gia, đánh dấu một bước ngoặt trong cách thức điều hành của chính quyền.
Ngoài ra, nghị sĩ Lori Chavez-DeRemer, một đảng viên Cộng hòa có quan điểm ôn hòa và ủng hộ công đoàn, cũng được đề cử làm Bộ trưởng Lao động. Tuy nhiên, các lựa chọn này không tránh khỏi tranh cãi. Cựu Phó Tổng thống Mike Pence đã bày tỏ lo ngại về quan điểm phá thai của ông Kennedy, trong khi cựu Đại sứ Mỹ Nikki Haley thẳng thừng chỉ trích bà Gabbard là "người đồng cảm với Nga, Iran, Syria, Trung Quốc". Những ý kiến trái chiều này không chỉ tạo nên căng thẳng nội bộ mà còn thu hút sự quan tâm của công chúng.
Trong số các đề cử khác, ông Kash Patel, ứng viên cho vị trí Giám đốc FBI, đã gây tranh cãi vì thiếu kinh nghiệm và tuyên bố sẵn sàng đối đầu với các đối thủ chính trị của ông Donald Trump. Đề cử này đã dấy lên mối quan ngại về khả năng gây chia rẽ hơn là cải cách trong nội bộ chính phủ. Trong lĩnh vực đối ngoại, ông Marco Rubio được đề cử làm Bộ trưởng Ngoại giao và ông Pete Hegseth đảm nhiệm vai trò Bộ trưởng Quốc phòng. Dù cả hai đã có những điều chỉnh quan điểm để phù hợp với chính sách của ông Donald Trump, nhưng một bộ phận trong phong trào MAGA vẫn giữ thái độ hoài nghi về cam kết thực sự của họ đối với chương trình nghị sự. Bên cạnh đó, chuyên gia Michael R. Strain từ Viện Doanh nghiệp Mỹ đã chỉ ra các mâu thuẫn tiềm ẩn trong đội ngũ nội các, đặc biệt là giữa các cá nhân đến từ giới tài chính và các nhà hoạt động chính trị. Chuyên gia kinh tế Lindsay Owens cũng bày tỏ nghi ngờ về khả năng của những tỷ phú, triệu phú trong việc hiểu và quản lý các chương trình hỗ trợ cho tầng lớp lao động và người nghèo.
Dù vấp phải không ít chỉ trích, phát ngôn viên Karoline Leavitt khẳng định rằng: "Người dân đã tái bầu ông Trump với mong muốn thực hiện những lời hứa từ chiến dịch tranh cử. Những đề cử này là sự phản ánh cam kết đó". Đồng tình với quan điểm này, Thượng nghị sĩ Mike Lee cho rằng, đội ngũ nội các lần này mang đến một góc nhìn hoàn toàn mới, khác biệt so với nhiệm kỳ trước, thể hiện quyết tâm tạo đột phá và tiến hành những cải cách sâu rộng trong cách vận hành chính phủ.
https://cand.com.vn/Quoc-te/su-ket-hop-doc-dao-trong-noi-cac-cua-ong-donald-trump-i754188/
- Vòng đàm phán thứ hai giữa Iran và Mỹ vẫn chưa ấn định ngày chính thức (37 phút trước)
- Trùng với Tết Nguyên đán, thị trường Valentine bị lấn át, vắng khách bất ngờ (41 phút trước)
- CSGT Hà Nội kiểm tra hơn 300 xe ngày cận Tết, chỉ phát hiện 2 tài xế 'ma men' (46 phút trước)
- Cửa ngõ Hà Nội ùn ứ, nội đô thông thoáng sáng 27 Tết (48 phút trước)
- Người dân ùn ùn mua sắm Tết, siêu thị ở Hà Nội 'không lối thoát' (1 giờ trước)
- SHB được vinh danh Dự án CSR truyền cảm hứng tại WeChoice Awards (1 giờ trước)
- 10 tỷ phú giàu nhất sàn chứng khoán Việt năm Ất Tỵ 2025 (2 giờ trước)
- Tàu sân bay lớn nhất thế giới của Mỹ đang trên đường tới Trung Đông (2 giờ trước)
- Thái tử Na Tra của phim ‘Tây du ký’: Là mỹ nhân màn ảnh, U70 sống sung túc (13/02/26 20:36)
- Cao thủ ăn mày dạy Túy Quyền cho Hoàng Phi Hồng là ai? (13/02/26 20:10)