Hậu trường - Chính khách
28/09/2020 06:10Sử dụng máy bay quân sự sai mục đích, Bộ trưởng Quốc phòng Nam Phi bị cắt lương
Reuters đưa tin, Văn phòng Bộ trưởng Quốc phòng Nam Phi cho biết, Tổng thống Cyril Ramaphosa đã khiển trách Bộ trưởng Quốc phòng Nosiviwe Mapisa-Nqakula và cắt lương của bà trong 3 tháng vì đã đưa một phái đoàn tới Zimbabwe trên máy bay không quân.
“Bộ trưởng Quốc phòng Nosiviwe Mapisa-Nqakula đã bị khiển trách, không được trả lương trong vòng 3 tháng kể từ ngày 1/11 và bà ấy sẽ phải đảm bảo việc hoàn trả cho nhà nước các chi phí của chuyến bay”, Tổng thống Cyril Ramaphosa nói.
![]() |
| Bộ trưởng Quốc phòng Nam Phi Nosiviwe Mapisa-Nqakula. (Ảnh: Sowetanlive) |
Ông Cyril Ramaphosa cho biết, bà Mapisa-Nqakula đã có chuyến công du chính thức đến Zimbabwe. Tuy nhiên ông Cyril Ramaphosa nhấn mạnh, quyết định của Bộ trưởng Quốc phòng Nosiviwe Mapisa-Nqakula khi để cho những người không liên quan tham gia cùng chuyến bay của bà đến Zimbabwe là "sai lầm".
Theo Tổng thống Cyril Ramaphosa, bà Mapisa-Nqakula đã hành động không phù hợp với trách nhiệm, tư cách của một bộ trưởng trong Chính phủ Nam Phi.
Liên minh Dân chủ đối lập đã cáo buộc bà Mapisa-Nqakula lạm dụng “tài nguyên nhà nước” khi để nhóm thành viên của đảng Đại hội Dân tộc Phi (ANC) cầm quyền đi cùng bà trong chuyến thăm Zimbabwe trong tháng này.
- Triết lý võ thuật của 'Hoàng đế kungfu' đi ngược quan điểm của Lý Tiểu Long (20:15)
- Hồi kết của một tên trùm ma túy khét tiếng Mexico (20:00)
- Vì sao người Mỹ chỉ ăn những loại cá không xương? (55 phút trước)
- Nguồn gốc và ý nghĩa thành ngữ 'Lúa chín cúi đầu' (1 giờ trước)
- OMODA 4 bắt đầu sản xuất, đặt mục tiêu bán 1 triệu xe vào năm 2027 (1 giờ trước)
- Eo biển Malacca vào tầm ngắm sau “bài học Hormuz” (1 giờ trước)
- Cấm xe nhiều tuyến đường trung tâm TP.HCM phục vụ bắn pháo hoa dịp 30/4 (2 giờ trước)
- Bộ Chính trị thống nhất tăng lương cơ sở lên 2,53 triệu đồng từ 1/7 (3 giờ trước)
- Xuất hiện bằng chứng Ukraine dùng 'tên lửa hiện đại nhất' đối phó Nga (3 giờ trước)
- Giá điện châu Âu rẻ hơn 25% nhờ điện mặt trời và điện gió (4 giờ trước)
