Quốc tế
31/08/2021 14:20WHO kêu gọi ưu tiên tiêm vaccine phòng Covid-19 cho giáo viên
![]() |
| Tiêm chủng cho giáo viên sẽ giúp cho các trường học mở cửa trở lại được an toàn |
Tuyên bố nêu rõ, các biện pháp phòng ngừa nên “bao gồm việc cho giáo viên và các nhân viên trường học tiêm vaccine Covid-19, những đối tượng này được coi như nhóm dân số mục tiêu của kế hoạch tiêm chủng quốc gia”. Tuyên bố cho biết khuyến nghị, từng được một nhóm chuyên gia WHO đưa ra tháng 11-2020 trước khi các nước triển khai tiêm chủng, nên được thực hiện “trong lúc đảm bảo tiêm chủng cho các nhóm dân số dễ bị tổn thương”.
Hai cơ quan của Liên hợp quốc này cho rằng, khi các trường học mở cửa trở lại sau kỳ nghỉ hè, điều quan trọng là việc học trên lớp được tiếp tục, không bị gián đoạn, bất chấp biến chủng Delta lây lan. “Đây là điều tối quan trọng đối với giáo dục trẻ em, sức khỏe tâm thần và kỹ năng xã hội để trường học giúp trang bị cho trẻ em của chúng ta trở thành những người vui vẻ và có ích trong xã hội. Đại dịch đã gây ra sự gián đoạn giáo dục tai hại nhất trong lịch sử” - Giám đốc khu vực châu Âu của WHO Hans Kluge nói.
Nhiều quốc gia trên thế giới đã ưu tiên tiêm cho giáo viên và học sinh trước thềm năm học mới. Tại Ai Cập, Tổng thống Abdel Fatah al-Sisi đã yêu cầu tiêm chủng cho tất cả nhân viên trường đại học, học sinh và sinh viên nhằm ngăn ngừa dịch bệnh Covid-19. Các trường công lập ở nước này sẽ bắt đầu học vào ngày 9-10, trong khi học sinh các trường quốc tế sẽ nhập học trở lại vào ngày 12-9 tới.
Tại Thái Lan, để chuẩn bị cho việc mở cửa lại trường học một cách an toàn, Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan O Cha đã chỉ đạo Bộ Y tế mua thêm vaccine ngừa Covid-19 để tiêm cho trẻ em từ 12-18 tuổi. Dự kiến, chiến dịch tiêm phòng cho học sinh sẽ diễn ra trong vòng 1 tháng và hoàn thành trước khi bắt đầu năm học mới. Hiện hơn 600 nghìn trên tổng số 900 nghìn giáo viên của Thái Lan đã được tiêm ngừa Covid-19.
Bên cạnh đó, WHO và UNICEF kêu gọi các nước triển khai tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho trẻ em trên 12 tuổi. Các cơ quan LHQ cũng đề cập tầm quan trọng của việc thực hiện các biện pháp cải thiện môi trường trường học, trong đó cần thông gió tốt hơn, chia nhỏ lớp học, thực hiện giãn cách xã hội, cũng như xét nghiệm Covid-19 thường xuyên cho trẻ em và nhân viên nhà trường.
| Chuyên gia WHO hối thúc điều tra nguồn gốc COVID-19 trước khi quá muộn
Các chuyên gia của WHO cho biết, cơ hội làm rõ nguồn gốc virus SARS-CoV-2 đang “nhanh chóng khép lại”, hối thúc đẩy nhanh giai ... |
| Thêm 3 loại thuốc điều trị Covid-19 được WHO công bố thử nghiệm
Artesunate, Imatinib và Infliximab là tên 3 loại thuốc được Tổ chức Y tế thế giới (WHO) công bố thử nghiệm để tỉm hiểu hiệu ... |
| Lo ngại số lượng biến thể quá nhiều, WHO tìm tên mới cho COVID-19
WHO đang xem xét đặt tên mới cho các biến chủng mới của COVID-19 trong trường hợp sử dụng hết 24 tên gọi theo bảng ... |
- Condotel: Đã đến lúc quản lý theo công năng? (2 giờ trước)
- Đồng yên Nhật bật tăng mạnh đẩy USD lao dốc: Động lực nào? (2 giờ trước)
- V.League 2026-2027: Cuộc đua nóng ngay từ vòng khai màn (3 giờ trước)
- Bức tranh nhiều điểm sáng của xuất khẩu nông sản (3 giờ trước)
- Đợt nắng nóng tại Hà Nội và khu vực Bắc Bộ bao giờ chấm dứt? (3 giờ trước)
- PVFCCo - Phú Mỹ xếp hạng nhì toàn cầu, giành 2 giải bạch kim tại LACP 2025 Vision Awards (Hoa Kỳ) (4 giờ trước)
- Mỹ tranh cãi quy định siết phiếu bầu qua thư (4 giờ trước)
- Giá vàng hôm nay 4/9: Bật tăng mạnh khi USD suy yếu (4 giờ trước)
- Hà Nội: Nút Nguyễn Chí Thanh - Đê La Thành tắc từ sáng, sau 5/9 còn đến mức nào? (4 giờ trước)
- Thua 2 trận liên tiếp, U20 Việt Nam phải làm gì để qua vòng loại U20 châu Á? (5 giờ trước)
