Xã hội
08/12/2021 22:00Việt Nam đủ vaccine tiêm mũi nhắc lại, đang đánh giá nguyên nhân F0 tử vong cao
Tính đến ngày 8/12, Việt Nam đã tiêm vaccine mũi 1 cho người từ 18 trở lên đạt 97%, mũi 2 đạt 70% và 5 triệu trẻ em đã tiêm mũi 1.
“Như vậy, cơ bản chúng ta đã hoàn thành tiêm mũi 1 và tiếp tục tiêm mũi 2. Trong năm nay phấn đấu cơ bản tiêm xong mũi 2 và bắt đầu tiêm mũi nhắc lại cho người đủ thời gian”, Thứ trưởng Tuyên nói.
Sang năm 2022, Bộ Y tế có kế hoạch tập trung tiêm mũi nhắc lại cho người trưởng thành, tiêm vét cho đối tượng trong quá trình triển khai tiêm vì lý do chống chỉ định, tạm hoãn hoặc lý do khác; tiếp tục tiêm cho trẻ em.
“Bộ Y tế xây dựng kế hoạch tiếp cận nguồn vaccine tiêm cho trẻ từ 5-17 tuổi sau khi có hướng dẫn của WHO. Phấn đấu đến giữa 2022, cơ bản Việt Nam hoàn thành tiêm xong vaccine phòng COVID-19 mũi nhắc lại cho người từ 18 tuổi trở lên và tiêm cho trẻ em”, Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên nhấn mạnh.

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên.
Hiện tỷ lệ tiêm vaccine mũi 1 và mũi 2 cho người từ 18 tuổi trở lên cao, nhưng vừa qua, số ca tử vong đã tăng trở lại, nguyên nhân do đâu? Theo Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên, thống kê chung của thế giới và Việt Nam, tỷ lệ bệnh nhân nhiễm COVID-19 bị tử vong của Việt Nam so với thế giới vẫn thấp nhiều. Tuy nhiên, có nhiều nguyên nhân khác nhau, Bộ Y tế đang giao Sở Y tế các địa phương và Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đánh giá nguyên nhân cụ thể. Khi có kết luận sẽ cung cấp cho báo chí.
“Bước đầu nhận định, các ca tử vong xuất hiện ở bệnh nhân mắc bệnh nền, mạn tĩnh, người cao tuổi sức khỏe yếu….”, Thứ trưởng Tuyên nói.

Việt Nam đủ vaccine tiêm mũi nhắc lại cho người từ 18 tuổi trở lên.
Theo Thứ trưởng Tuyên, để hạn chế tử vong, chúng ta chuyển sang chiến lược mới như: Cơ bản tiêm vaccine xong cho người trưởng thành; tất cả F0 nhẹ đều điều trị ở nhà với phác đồ và hướng dẫn của Bộ Y tế; bệnh nhân nặng đưa vào cơ sở điều trị.
"Bộ Y tế đang tiếp cận các loại thuốc điều trị COVID-19 hiện đang lưu hành và nghiên cứu trên thế giới để làm sao đưa lượng thuốc về với tỷ lệ cao nhất, đáp ứng cho nhu cầu điều trị của bệnh nhân nặng. Khi thuốc này được cấp phép hoặc được hướng dẫn của cơ quan chuyên môn của thế giới và trong nước, hy vọng thuốc được đưa về đầy đủ sẽ góp phần điều trị cho bệnh nhân trong nước và giảm thiểu tử vong. Hiện thuốc đang đưa về và đã cấp xuống cơ sở; có loại đang thử nghiệm nghiên cứu, kết thúc đợt nghiên cứu Bộ Y tế mới cấp giấy phép”, Thứ trưởng Tuyên cho biết.
Hiện Bộ Y tế đã giao cho các viện nghiên cứu đánh giá vấn đề kháng thể sau tiêm vaccine. “Chúng tôi đề nghị sớm công bố nghiên cứu kháng thể của các trường hợp đã tiêm vaccine và đã mắc SASR-CoV-2”, Thứ trưởng Bộ Y tế nói.
Trần Hằng
- Giá nhà quá đắt, người phụ nữ Mỹ mua nhà thờ để ở chỉ với hơn 1 tỷ đồng (17:02)
- Bác sĩ tim mạch: Đặt stent tại Mỹ tốn 1,5 tỷ đồng, về Việt Nam chỉ 100 triệu (2 giờ trước)
- Xả mạnh quỹ bình ổn 4.000-5.000 đồng/lít, Bộ Công Thương nói rõ lý do giá xăng dầu vẫn tăng (3 giờ trước)
- Tại sao người Mỹ gọi bóng đá là 'soccer' chứ không phải 'football'? (5 giờ trước)
- Fed sẽ giữ nguyên lãi suất lâu hơn vì chiến sự tại Trung Đông (5 giờ trước)
- USD tăng lên cao nhất 4 tháng khi giá dầu chạm mốc 100 USD (6 giờ trước)
- Iran dọa 'tàn phá, huỷ diệt khủng khiếp' cơ sở hạ tầng dầu khí trong khu vực (6 giờ trước)
- Vietjet mở 2 đường bay quốc tế mới (6 giờ trước)
- Hà Nội dự kiến cải tạo Cột cờ, Tháp Rùa, Nhà hát Lớn (6 giờ trước)
- Mỹ dỡ bỏ trừng phạt với dầu Nga đã đưa lên tàu chở trước ngày 12-3 (6 giờ trước)