Xã hội
01/10/2020 22:58Vì sao TP HCM phải sớm thành lập TP Thủ Đức?
Thông tin được ông Trần Lưu Quang, Phó bí thư Thường trực TP HCM nói tại buổi tiếp xúc cử tri các quận 1, 3 và 4 sáng 1/10, khi trả lời câu hỏi của cử tri Nguyễn Hữu Châu "vì sao phải gấp rút thực hiện đề án lập Thành phố Thủ Đức trong khi 3 quận phía Đông còn tồn tại nhiều sai phạm chưa giải quyết xong".
Ông Quang cho biết, theo quy định, đến tháng 5/2021 sẽ bầu Quốc hội, HĐND các cấp. Nếu bây giờ, thành phố không làm các hồ sơ, thủ tục để các cấp có thẩm quyền phê duyệt đề án này phải chờ ít nhất 5 năm nữa mới làm được. Nếu thuận lợi, đến tháng 5/2021 thành phố sẽ tổ chức bầu UBND, HĐND và hệ thống chính trị tại TP Thủ Đức.
![]() |
| Phó bí thư Thường trực TP HCM Trần Lưu Quang trả lời thắc mắc của cử tri quận 1, 3 và 4 sáng 1/10. Ảnh: Trung Sơn. |
"Mọi việc đang được thành phố đẩy nhanh, tích cực để có sự ủng hộ của các cấp, ngành ở Trung ương. Mục tiêu kịp trình đề án cho Quốc hội trong phiên họp tới đây. Đó là lý do phải làm gấp như vậy, nếu thủng thẳng lo đại hội xong mới làm e không kịp", ông Quang nói.
Về việc sáp nhập quận 2, 9 và Thủ Đức để lập TP Thủ Đức, Phó bí thư Thành ủy thành phố cho rằng, TP HCM là trung tâm đầu tàu kinh tế cả nước, có trách nhiệm đi đầu, phát triển theo xu thế của thế giới. Nếu không thực hiện, mỗi ngày thành phố sẽ tụt hậu dần và "có lỗi với người dân thành phố và cả nước".
Cụ thể, TP Thủ Đức sẽ là vùng đất có mô hình phát triển mới. Nơi đây sẽ tích hợp nhiều lĩnh vực là thế mạnh của thành phố như khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo, logistics hậu cần..., là những ngành nghề có độ kết nối, tương tác với nhau rất cao, từ đó đóng góp cho thành phố nhiều hơn.
Ông Trần Lưu Quang cho biết, các vấn đề tồn đọng khi ba quận sáp nhập đã được thành phố giải quyết một phần, các vấn đề còn lại đang tiếp tục xử lý. Việc triển khai đề án TP Thủ Đức cũng được cho không ảnh hưởng đến công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ thành phố vì việc này đã chuẩn bị từ hơn một năm nay và cơ bản hoàn thành.
Các phương án nhân sự, chuẩn bị Văn kiện đã được thành phố làm chỉn chu và thực hiện đúng chỉ đạo của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng là "Đại hội Đảng bộ TP HCM phải là đại hội mẫu mực". Dự kiến phiên trù bị diễn ra ngày 14 và đại hội bế mạc ngày 18/10.
Theo phương án sắp xếp các đơn vị hành chính tại TP HCM được Bộ Nội vụ thống nhất, ba quận phía Đông thành phố là 2, 9 và Thủ Đức sẽ sáp nhập thành đơn vị hành chính mới là TP Thủ Đức, dù ba quận này không thuộc diện sắp xếp theo Nghị quyết 1211 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
TP Thủ Đức có quy mô dân số hơn một triệu người, diện tích gần 212 km2, kỳ vọng trở thành khu vực dẫn dắt kinh tế tri thức, trung tâm đổi mới sáng tạo, thúc đẩy TP HCM và Đông Nam Bộ phát triển.
Trung Sơn
| TP HCM lấy ý kiến cử tri việc sáp nhập quận, phường
Cử tri ba quận 2, 9, Thủ Đức và 19 phường thuộc quận 2, 3, 4, 5, 10, Phú Nhuận được lấy ý kiến về ... |
| Thành phố Thủ Đức - cú hích mới để TPHCM phát triển mạnh hơn
Chính phủ vừa đồng ý chủ trương cho TPHCM thực hiện thành lập thành phố Thủ Đức trên cơ sở sáp nhập 3 quận (quận ... |
- Apple đưa ra 'bằng chứng gây sốc' trong vụ kiện OpenAI (11:30)
- Gần 60 năm đi tìm người cha biệt động mãi không trở về từ Xuân Mậu Thân 1968 (1 giờ trước)
- TP. Hồ Chí Minh hút hơn 10 tỷ USD FDI: Lợi thế nào tạo sức bật? (1 giờ trước)
- Tổng thống D. Trump tuyên bố Mỹ sẽ đáp trả Iran sau loạt cuộc tấn công (1 giờ trước)
- Chuyện tình kín tiếng của Nhan Phúc Vinh và Khả Ngân khiến mạng xã hội bùng nổ (2 giờ trước)
- Messi phi thường ở tuyển Argentina: Từng suýt từ bỏ, sau 34 tuổi mới rực rỡ (2 giờ trước)
- Bộ trưởng Lục quân Mỹ từ chức sau 18 tháng tại nhiệm (2 giờ trước)
- Hình ảnh vệ tinh cho thấy nhà máy thủy điện bị san phẳng trong trận lũ ở Nepal (3 giờ trước)
- Hơn 11.000 người được cứu sống sau trận lũ lụt ở Nepal (3 giờ trước)
- Từ hôm nay, Quảng Ninh trở thành thành phố thứ 8 của Việt Nam (3 giờ trước)
