Quốc tế
11/03/2021 15:26Vệ binh Quốc gia bảo vệ Đồi Capitol đến tháng 5
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã chấp thuận việc để 2.300 lính thuộc Vệ binh Quốc gia tiếp tục hỗ trợ Cảnh sát Đồi Capitol đến ngày 23/5. Hơn 5.000 lính Vệ binh Quốc gia đang được cử tới Washington để giúp bảo đảm an ninh cho Đồi Capitol.
Theo Thư ký báo chí Lầu Năm Góc John Kirby, sự hiện diện của lính Vệ binh Quốc gia ở thủ đô Washington không chỉ là phản ứng đối với các sự kiện xảy ra vào ngày 6/1.
"Sự hiện diện của lính Vệ binh Quốc gia trên Đồi Capitol không chỉ nhằm đánh giá mối đe dọa, mà còn hỗ trợ Cảnh sát Đồi Capitol hiện còn thiếu và cần cải thiện năng lực”, Thư ký báo chí Lầu Năm Góc John Kirby cho hay.
![]() |
| Gần 2.300 lính thuộc Vệ binh Quốc gia sẽ tiếp tục hỗ trợ Cảnh sát Đồi Capitol đến ngày 23/5. (Ảnh: NBC Washington) |
Thư ký báo chí Lầu Năm Góc John Kirby cũng cho rằng, sự hỗ trợ của lính Vệ binh Quốc gia cũng sẽ là cơ sở để Cảnh vệ Đồi Capitol yêu cầu bổ sung thêm lực lượng thực thi nhiệm vụ đảm bảo an ninh cho tòa nhà Quốc hội Mỹ.
Tuần trước, Cảnh sát Đồi Capitol đề nghị Lầu Năm Góc gia hạn nhiệm vụ bảo vệ tòa nhà Quốc hội của lính Vệ binh Quốc gia thêm 2 tháng. Đề nghị này vấp phải phải đối của thống đốc một số tiểu bang. Họ không muốn binh sĩ của bang mình tiếp tục phục vụ ở thủ đô.
Lực lượng Vệ binh Quốc gia được điều động tới đồi Capitol sau vụ bạo loạn tại tòa nhà Quốc hội Mỹ hôm 6/1 và ở lại từ đó tới nay. Đến nay, lực lượng thực thi pháp luật ở thủ đô Washington vẫn duy trì cảnh giác cao độ trước mối đe dọa từ các nhóm dân quân vũ trang nhằm mục tiêu vào Đồi Capitol.
Hôm 4/3, An ninh xung quanh Đồi Capitol được thắt chặt sau khi cảnh sát cảnh báo một “nhóm dân quân” lên kế hoạch xâm phạm tòa nhà Quốc hội. Bản tin của Bộ An ninh Nội địa và Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) phát hành hôm 2/3 cho biết, nhóm dân quân cực đoan thảo luận về kế hoạch "chiếm quyền kiểm soát Đồi Capitol và loại bỏ các nghị sĩ Dân chủ".
KÔNG ANH (Nguồn: Bọ Quốc phòng Mỹ)
- Cuộc đời phong lưu của huyền thoại màn ảnh Tạ Hiền (20:21)
- Ca mắc virus Adeno tăng, Bộ Y tế khuyến cáo khẩn (20:03)
- Dự báo nhiệt độ trung bình cao hơn những năm trước (41 phút trước)
- FIFA tạo ngoại lệ 100 năm, Argentina không phải đá vòng loại World Cup 2030 (1 giờ trước)
- Đến năm 2045, Việt Nam trở thành một trong những trung tâm văn hóa, sáng tạo hàng đầu khu vực (1 giờ trước)
- Hết thời gia công, doanh nghiệp công nghệ Việt đua "sóng" AI (1 giờ trước)
- Người Việt vẫn sẵn sàng chi nhiều tiền hơn cho iPhone dù giá có tăng (2 giờ trước)
- USD bị gằng xé giữa các thông tin trái chiều về chiến sự Trung Đông (2 giờ trước)
- Cơ chế “làn xanh” sẽ tạo cú hích cho phát triển nhà ở xã hội của Thủ đô Hà Nội (2 giờ trước)
- EU tăng tốc cải cách hệ thống ngân hàng (3 giờ trước)
