Câu chuyện doanh nhân
24/09/2020 23:55Tỷ phú nước đóng chai giàu nhất Trung Quốc
Hôm qua (23/9), cổ phiếu hãng nước đóng chai Nongfu Spring lập đỉnh và cổ phiếu hãng sản xuất vaccine Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise tăng đã giúp tỷ phú Trung Quốc Zhong Shanshan có thêm gần 4 tỷ USD chỉ trong một ngày.
Theo Bloomberg Billionaires Index, Zhong đang sở hữu khối tài sản trị giá 57,8 tỷ USD, nhiều hơn Jack Ma 2 tỷ USD và chiếm ngôi giàu nhất Trung Quốc. Ông cũng vươn lên trở thành người giàu thứ 2 châu Á, chỉ sau tỷ phú Mukesh Ambani và giàu thứ 17 thế giới. Trước đây, các vị trí giàu nhất Trung Quốc thường được các tỷ phú công nghệ thống trị.
![]() |
| Zhong Shanshan - nhà sáng lập Nongfu Spring. Ảnh: Weibo. |
Đợt IPO của công ty nước đóng chai Nongfu Spring đã giúp Zhong thành người giàu thứ nhì Trung Quốc hồi đầu tháng này. Trước đó, ông cũng IPO hãng sản xuất vaccine Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise hồi tháng 4. Thời điểm đầu tháng 8, tổng tài sản của Zhong mới chỉ đạt khoảng 20 tỷ USD.
Từ đầu năm, ông có thêm 51,9 tỷ USD. Trên thế giới, mức tăng này chỉ kém ông chủ Amazon Jeff Bezos và Elon Musk.
Zhong nổi tiếng với biệt danh "Sói cô độc", thường tránh xa chính trị và các tập đoàn kinh doanh theo nhóm. Zhong từng phải bỏ học và làm việc trong ngành xây dựng, báo chí trước khi chuyển sang nước đóng chai. Việc Nongfu niêm yết cũng giúp ít nhất 68 người thành triệu phú. Hàng chục người trong số đó chỉ mới thành cổ đông Nongfu năm ngoái, khi Zhong và công ty khác của ông chuyển giao 0,79% cổ phần Nongfu cho chương trình thưởng nhân viên.
Dù vậy, theo Bloomberg, Jack Ma có thể sớm lại ngôi vị giàu nhất Trung Quốc khi IPO Ant Group tháng tới. Số cổ phần của ông tại hãng tài chính này có giá trị ước khoảng 28 tỷ USD nếu Ant Group được định giá 250 tỷ USD.
Tú Anh (theo Bloomberg)
- Ông Putin từ chối gặp ông Zelensky, Ukraine nhắm mục tiêu vào St. Petersburg (18:25)
- Loại xe nào không tương thích với xăng E10? (18:15)
- TP.HCM sẽ xây dựng các khu dân cư xã hội chủ nghĩa, thí điểm 5 phường xã (1 giờ trước)
- Cổ phiếu chip Mỹ bốc hơi 1,3 nghìn tỷ USD vốn hóa (1 giờ trước)
- Vì sao nguy cơ đột quỵ tăng cao ngày nắng nóng? (2 giờ trước)
- Khởi tố vụ án tài xế say xỉn tông liên hoàn làm 1 người tử vong ở Hà Nội (2 giờ trước)
- Giá vàng liên tục giảm sâu, rẻ nhất từ đầu năm: Có nên mua 'bắt đáy'? (5 giờ trước)
- Vì sao Hà Nội ngày càng nóng và ngột ngạt hơn? (6 giờ trước)
- Nắng nóng cực đoan làm tăng nguy cơ sinh non và co giật ở trẻ em (6 giờ trước)
- World Cup 2026 hôm nay 6/6: Đức gạch tên ngôi sao Bayern Munich vì chấn thương (7 giờ trước)
