Trốn khỏi khu cách ly tập trung ở Bắc Giang, nam thanh niên bị phạt 10 triệu

Sau 4 ngày bỏ trốn khỏi khu cách ly tập trung ở Bắc Giang, Hoàng Văn Toàn được công an tìm thấy ở Hà Nội và được đưa đi cách ly, đồng thời bị phạt 10 triệu đồng.

Ngày 18/9, UBND huyện Việt Yên (Bắc Giang) quyết định xử phạt 10 triệu đồng đối với Hoàng Văn Toàn (SN 1992, trú tại thôn Hà, xã Việt Tiến, Việt Yên) do trốn tránh việc áp dụng biện pháp cách ly y tế.

Ngày 8/9, Hoàng Văn Toàn bắt đầu thực hiện cách ly tại khu cách ly tập trung ở trụ sở UBND thị trấn Nếnh (cũ) do mới trở về địa phương từ phường Trung Tự, TP Hà Nội. Quá trình cách ly, Toàn được sắp xếp ở cùng phòng với 3 người khác.

Trốn khỏi khu cách ly tập trung ở Bắc Giang, nam thanh niên bị phạt 10 triệu - 1
Hoàng Văn Toàn bị UBND huyện Việt Yên (Bắc Giang) xử phạt vi phạm hành chính 10 triệu đồng.

Chiều 13/9, khi cán bộ y tế đi kiểm tra thân nhiệt thì không thấy Toàn ở phòng.

Qua xác minh những người cùng phòng cách ly được biết, khoảng 11h10, Toàn đi lấy cơm trưa, vẫn có mặt tại phòng cách ly. Lực lượng chức năng xác định Toàn bỏ trốn khỏi khu cách ly từ khoảng 11h30 đến 14h20 ngày 13/9.

Ngay sau đó, Ban quản lý khu cách ly báo cáo sự việc lên Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 huyện Việt Yên (Bắc Giang) và tổ chức truy tìm Hoàng Văn Toàn.

Đến ngày 17/9, Công an huyện Việt Yên tìm thấy Toàn khi đang ở TP Hà Nội và đưa về cách ly tại khu cách ly tập trung thị trấn Nếnh.

/ vtc.vn