TP Cần Thơ cho học sinh mầm non và tiểu học học bán trú

Từ ngày 16/2, học sinh mầm non và tiểu học ở quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) bắt đầu học bán trú sau hơn một tuần học 1 buổi/ngày.

UBND quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) đã ban hành quyết định về thời gian tổ chức bán trú cho trẻ mầm non, học sinh tiểu học, kể từ ngày 16/2.

Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều giao Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo triển khai thời gian tổ chức bán trú cho trẻ mầm non, học sinh tiểu học đến các cơ sở giáo dục, đồng thời chủ trì, phối hợp với Giám đốc Trung tâm Y tế, Chủ tịch UBND các phường, đơn vị có liên quan hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các giải pháp đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

z3185523524904_4ca16f1a88d983dd74489c7c0e20e5b8.jpg -0

Từ ngày 16/2, học sinh mầm non và tiểu học ở Ninh Kiều, học bán trú.

Từ ngày 7/2, học sinh các cấp ở TP Cần Thơ đã trở lại trường học trực tiếp. Tuy nhiên việc học sinh mầm non và tiểu học học 1 buổi/ngày đã gây không ít khó khăn cho phụ huynh trong việc đưa, đón trẻ. Hiện nay chỉ mới có quận Ninh Kiều tổ chức học bán trú, nhiều quận, huyện vẫn cho trẻ học 1 buổi/ngày.

Chị Diễm Chinh ngụ quận Cái Răng, có hai con trai học mầm non và tiểu học. “Cháu nhỏ học mầm non học buổi sáng, còn cháu lớn học vào buổi chiều. Hai vợ chồng phải luân phiên, sắp xếp công việc phù hợp để đảm bảo thời gian đưa, đón con đi học”, chị Diễm Chinh chia sẻ.

Tại Tiền Giang, UBND tỉnh vừa có văn bản đồng ý cho học sinh các cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên, lớp 1, 2, 5 và từ lớp 6 đến lớp 12, được trở lại trường học trực tiếp từ ngày 21/2.

Học sinh lớp 3, 4 tại các cơ sở giáo dục phổ thông, trẻ mầm non dưới 5 tuổi của các cơ sở giáo dục mầm non và nhóm trẻ độc lập, trở lại trường học trực tiếp vào ngày 24/2.

Sau 1 tuần học sinh lớp 9 và lớp 12 ở Vĩnh Long đi học trực tiếp, ngày 14/2, học sinh các khối lớp 5, 6, 10 và 11 cũng trở lại trường. Các trường đã sẵn sàng các điều kiện phòng chống dịch COVID-19, kế hoạch dạy học phù hợp, phụ huynh và học sinh đồng tình.

Bà Trương Thanh Nhuận, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết việc học sinh trở lại trường học trực tiếp tạo được sự đồng tình của phụ huynh, học sinh phấn khởi, không khí học tập đi vào nề nếp. Các trường đã xây dựng phương án, đảm bảo an toàn phòng chống COVID-19.

z3185521495606_f592fe2c1f0206dd9e6fc05e2c2b126f.jpg -0

Các trường đã xây dựng phương án, đảm bảo an toàn phòng chống COVID-19.

Tại Đồng Tháp, từ ngày 14/2, trẻ mầm non và học sinh tiểu học từ lớp 1 đến lớp 4 trên địa bàn tỉnh đã đến trường học trực tiếp. Còn học sinh từ lớp 5 đến 12 đã đến lớp học kể từ ngày 7/2. Như vậy đến nay, tất cả học sinh ở các khối lớp ở Đồng Tháp đã trở lại trường học trực tiếp.

Theo đánh giá của Sở Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở giáo dục đã phối hợp với phụ huynh học sinh và y tế địa phương tổ chức tuyên truyền, chuẩn bị cơ sở vật chất, các phương án tổ chức dạy học, phòng chống dịch COVID-19 chu đáo, an toàn và đón học sinh học trực tiếp đảm bảo đúng quy định.

Văn Vĩnh

TP Cần Thơ nới lỏng nhiều hoạt động, tích cực tiêm vaccine mũi 3 TP Cần Thơ nới lỏng nhiều hoạt động, tích cực tiêm vaccine mũi 3
TP Cần Thơ đang điều trị tại nhà cho 3.532 F0 TP Cần Thơ đang điều trị tại nhà cho 3.532 F0
/ cand.com.vn